Cảnh sát cơ động: 'Nắm đấm thép' của lực lượng Công an nhân dân

17/04/2024 - 05:25

BDK - Được mệnh danh “nắm đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh đã không ngại hy sinh, gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, góp phần cùng lực lượng công an toàn tỉnh giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập xử lý tình huống cướp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bến Tre.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập xử lý tình huống cướp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bến Tre.

Không ngại hiểm nguy, gian khổ

Ngày 6-1-1974, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 33/QĐ/CA và Thông tư số 03/TT/TC thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ (trong đó có chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ và tổ chức lễ ra mắt trọng thể vào ngày 15-4-1974. Từ đó đến nay, ngày 15-4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ. Năm 1974, Ty Công an tỉnh thành lập Đại đội Trinh sát vũ trang. Tháng 4-1976, Phòng Cảnh sát bảo vệ, giao thông chính thức thành lập. Qua nhiều lần thay đổi tên gọi, từ tháng 11-2015, đơn vị được đổi tên thành Phòng CSCĐ cho đến nay.

Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, lực lượng CSCĐ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá: “Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Dù trong bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào, lực lượng CSCĐ đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tháng 3-1979, khi tình hình chiến tranh biên giới phía Bắc đang căng thẳng, 197 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ Công an tỉnh đã viết huyết tâm thư tình nguyện xin đi chiến đấu theo lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Lệnh tổng động viên của Chính phủ. Hơn 40 năm trôi qua nhưng khí thế sôi sục, sẵn sàng lên đường chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc vẫn chưa nguôi trong tâm trí Đại tá Phạm Hồng Thắng - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh, một trong những người đã dùng máu viết huyết tâm thư xin ra biên giới chiến đấu năm xưa. Đại tá Phạm Hồng Thắng nhớ lại: “Lúc đó, điều kiện sinh hoạt, công tác hết sức khó khăn nhưng tinh thần chiến đấu của anh em rất cao, không ngại hiểm nguy, gian khổ. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi và gần 200 anh em viết đơn tình nguyện và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh của Bộ Công an”.

Đảm bảo an ninh trật tự

Chiến tranh đã lùi xa, nhân dân cả nước được sống trong môi trường hòa bình, ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, bạo loạn, khủng bố xảy ra ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Do đó, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, định kỳ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang; trong đó, lực lượng công an giữ vai trò bảo đảm ANTT, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Các tình huống đặt ra trong mỗi đợt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đều được xây dựng dựa trên tình hình thực tế, từ đó dự báo khả năng có thể xảy ra. Trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây rối, biểu tình, xử lý khi phát hiện flycam có chất nổ, chất độc, giải thoát con tin, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng tốt mục đích yêu cầu đề ra. Qua đợt diễn tập, công tác chỉ đạo, vận hành cơ chế, phối hợp giữa các lực lượng được điều chỉnh, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả; đồng thời, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu cho từng cán bộ, chiến sĩ; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống bạo loạn, khủng bố.

Với sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ và nhân dân, tỉnh đã có những bước tiến dài trên con đường hội nhập, phát triển. Quá trình đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã mang lại những chuyển biến rõ nét, tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của các công trình, dự án và vì lợi ích trước mắt đã có hành vi chống đối, cản trở. Sau quá trình vận động thuyết phục không thành, CSCĐ luôn là lực lượng tuyến đầu trong công tác đảm bảo ANTT phục vụ việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, lực lượng CSCĐ luôn có mặt ở những điểm nóng, phức tạp về ANTT, chấp nhận mọi nguy hiểm đang rình rập để trấn áp các loại tội phạm manh động, liều lĩnh từ trộm cắp, cướp giật tài sản, buôn lậu, ma túy đến tội phạm hoạt động kiểu băng nhóm, xã hội đen, lưu manh, côn đồ.

Với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống cho mình”, khi màn đêm buông xuống, các anh lại lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Những ngày lễ, Tết, thay vì đoàn viên sum họp bên gia đình, người thân, các anh đã gác lại tình cảm riêng tư để giữ gìn sự bình yên và niềm vui trọn vẹn cho mọi người. Tinh thần đó hoàn toàn xuất phát từ ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ và nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Mỗi chiến công luôn gắn liền với gian khổ, hy sinh và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung cũng như lực lượng CSCĐ nói riêng luôn sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSCĐ hôm nay quyết tâm nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN