Cao điểm hạn mặn cần chia sẻ trong tiếp cận nguồn nước ngọt

21/03/2025 - 18:32

BDK.VN - Chiều 21-3-2025, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thắm phối hợp với ngành hữu quan đến nắm bắt tình hình cung cấp nước sinh hoạt cho hộ dân mùa hạn mặn năm 2024 - 2025, tại Nhà máy nước (NMN) Phước Long thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (Trung tâm).

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thắm khảo sát thực tế nguồn nước phục vụ cho nhà máy nước Phước Long.

Trưởng phòng Kỹ thuật - Quản lý khai thác vận hành thuộc Trung tâm Vũ Đình Trác đã thông tin với đoàn về hoạt động của NMN Phước Long. Hiện nhà máy cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1 ngàn hộ dân ở xã Phước Long. Nguồn nước mặt tại chỗ nhà máy lấy lên xử lý phục vụ cho hộ dân có độ mặn cao hơn 2%0; cao điểm độ mặn lên đến 6%0. Nhà máy có hệ thống lọc nước RO vận hành khi độ mặn từ 3 trở lại. Vào cao điểm hạn mặn, nước mặn được xử lý qua hệ thống RO, người dân đến nhà máy vận chuyển về phục vụ sinh hoạt. Trung bình mỗi hộ được lấy không quá 60 lít/ngày.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cấp thiết của người dân, Trung tâm thuê sà lan chở nước thô về cho NMN Phước Long để xử lý cấp vào mạng lưới thuộc phạm vi cấp nước của NMN Phước Long. Trung tâm đã thông báo thời gian cấp nước bắt đầu từ ngày 20 đến 21-3-2025. Giá nước áp dụng theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 9-5-2017 của UBND tỉnh ban hành. Hộ dân sử dụng nước cần chủ động trữ nước phục vụ nhu cầu thiết yếu, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

Hộ dân đến Nhà máy nước Phước Long lấy nước qua hệ thống xử lý RO về phục vụ sinh hoạt.

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Long Nguyễn Thành Thơ, ngay thời điểm này, xã nhận được thông tin phản ánh của một vài hộ dân về tình trạng nước đục do NMN Phước Long cung cấp. Đồng thời cho  biết, trước đây một vài trường hợp là khách hàng của NMN Phước Long cũng đã phản ánh vấn đề này. Nhưng nay bước vào cao điểm hạn mặn, nguồn nước ngọt càng hiếm nên các hộ dân bức xúc nhiều hơn.

Chủ tịch UBND xã Phước Long Nguyễn Thành Thơ bày tỏ mong muốn nhà máy có giải pháp khắc phục khả thi hơn. Không để thỉnh thoảng lại nhận được phản ánh từ vài hộ dân về vấn đề này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thắm đánh giá cao sự linh hoạt của Trung tâm trong triển khai phương án thuê sà lan chở nước ngọt về cung cấp cho người dân sớm hơn kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, Trung tâm cần khẩn trương khắc phục sự cố về nước đục. Đồng thời, thông tin rộng rãi nguyên nhân nước đục để hộ dân hiểu và có sự chia sẻ.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thắm đề nghị Trung tâm, trực tiếp là NMN Phước Long quan tâm hơn trong phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt thông tin và tuyên truyền làm rõ những vấn đề khách hàng quan tâm phản ánh. Phải xem hộ dân sử dụng nước của nhà máy là khách hàng và hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn.

Ngay thời điểm này, Trung tâm đẩy mạnh việc phối hợp với địa phương tuyên truyền thời gian cung cấp nguồn nước ngọt từ sà lan để người dân dự trữ sử dụng. Khuyến khích người dân hướng đến sự chia sẻ nguồn nước ngọt để tất cả các hộ dân sử dụng chung đường ống cung cấp nước từ NMN đều có nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Không để xảy ra tình trạng hộ dân ở đầu đường ống lấy được số lượng lớn nước ngọt, còn hộ dân cuối đường ống thì khan hiếm...

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN