BDK - Cây hoa giấy ngũ sắc (HGNS) ở xã Phú Sơn, thật sự được ưa chuộng tại buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP do UBND huyện Chợ Lách vừa tổ chức với số điểm gần 58, đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Người dân xã Phú Sơn chăm sóc cây hoa giấy ngũ sắc.
Cây HGNS xuất hiện ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách cách nay khoảng 10 năm. Bản thân cây hoa giấy chỉ có hoa màu đỏ, ở giữa bông có nhụy màu trắng. Ông Huỳnh Thanh Tâm, người có trên 30 năm kinh nghiệm trồng hoa giấy ở ấp Lân Đông, xã Phú Sơn cho biết: Vào khoảng năm 2000, phong trào trồng hoa giấy làm kiểng phục vụ Tết nổi lên ở ấp Lân Đông, xã Phú Sơn. Từ cây hoa giấy 1 màu đỏ, các nghệ nhân ghép các màu: vàng, hồng, trắng, cam, vàng cam, vàng chanh, tím… vào 1 cây. Nhưng đa phần, khách hàng chỉ thích 1 cây có 3 màu (tam sắc) hoặc 5 màu (ngũ sắc). Các nghệ nhân ghép còn hay ở chỗ bố trí mắc ghép cho ra màu nằm ở vị trí nào theo ý muốn (đa số hoa màu trắng nằm ở trên cùng)”.
Trong Làng hoa giấy Lân Đông có vườn hoa giấy nổi tiếng của bà Nguyễn Thị Phương với khoảng 1ha đất trồng hết 4 loại: bông giấy treo, hoa giấy tàng, hoa giấy bonsai, hoa giấy kiểng cổ, tổng cộng khoảng 6.000 chậu. “Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, tôi làm khoảng 500 chậu HGNS hình nón lá (là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam). Nếu có hiệu quả tốt, trong những năm tiếp theo tôi sẽ nhân rộng với số lượng lớn. Cây hoa giấy phần nón lá có đường kính vành nón rộng nhất từ 60cm (đối cây cao khoảng 50cm từ mặt chậu) đến 1,8m (đối với cây cao khoảng 3,5m tính từ mặt chậu kiểng)”, bà Phương phấn khởi về tạo dáng mới cho hoa giấy.
Phó chủ tịch UBND xã Phú Sơn Đặng Quốc Việt cho hay: “UBND xã chọn HGNS để tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2024 (do UBND huyện Chợ Lách tổ chức), vì nó quá đẹp sau nhiều năm khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng (nhất là ở Hà Nội). Vì vẻ đẹp của HGNS, UBND xã đang vận động các hộ dân trong xã hãy lấy cây HGNS làm cổng rào và hàng rào. Qua đó, góp phần làm đẹp Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách với nhiều con đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hiện nay, toàn xã đang trồng khoảng 400 ngàn cây HGNS chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025. Hoa giấy tập trung nhiều nhất tại Làng hoa giấy Lân Đông”.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Sơn Võ Tấn Đức phấn khởi: “Từ nay đến cuối năm 2024, Hội Nông dân xã sẽ thành lập “Hợp tác xã Hoa giấy Phú Sơn”. Dự kiến ban đầu có khoảng 23 thành viên, vốn điều lệ 23 triệu đồng, tổng diện tích khoảng 6ha tại ấp Lân Đông, sản phẩm hơn 15 ngàn chậu/năm. Hàng năm, sẽ kết nạp thành viên vào hợp tác xã”.
Trong ngày 16-7-2024, tại lễ ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh nhấn mạnh: “Cuộc thi cổng rào đẹp, hàng rào xanh rất cần mỗi gia đình người dân phát huy nét đẹp của cây HGNS để Đề án “Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách” ngày càng thành công. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của cây HGNS để tham gia lễ hội hoa kiểng cuối năm 2024 của huyện”.