
Cán bộ Bệnh xá Quân y tỉnh khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân trong chuyến về nguồn tại xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.
Vượt các chỉ tiêu trên giao
Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy cũng như chỉ huy các cấp đã tạo điều kiện sửa chữa doanh trại, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ các hệ thống cận lâm sàng (máy siêu âm 4D, máy X-quang KTS, hệ thống máy xét nghiệm…) đã góp phần cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cụ thể là công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, thu dung điều trị cho quân nhân, gia đình chính sách, nhân dân trên địa bàn. Lượng bệnh đến khám tại bệnh xá năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, bệnh xá đều hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao như: chỉ tiêu sử dụng giường bệnh, chỉ tiêu tăng gia sản xuất, rau, củ, quả...
Trong 5 năm, bệnh xá đã khám và thu dung điều trị cho 38 triệu lượt bệnh nhân. Hàng năm, nhân các ngày lễ, đơn vị đã tổ chức về nguồn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; thăm và tặng hàng chục phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí hơn 40 triệu đồng/năm (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn - 1 triệu đồng). Tổng kinh phí 5 năm trên 344,9 triệu đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của bệnh xá. Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh xá cử hàng chục lượt cán bộ phục vụ y tế cho công dân về cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 895 (8 đợt, với 1.576 công dân).
Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh xá vẫn còn tồn đọng một số công việc chưa giải quyết được. Cụ thể, số tiền thuốc cho quân nhân khá lớn nhưng tỷ lệ sử dụng giường đạt chỉ tiêu chứ chưa vượt. Nguyên nhân do một số quân nhân, cán bộ chưa thật sự quan tâm đến sức khỏe của mình, như khi có bệnh không chịu đi khám, khi khám cho nhập viện thì không chịu nằm viện mà xin cấp toa về, khi hết thuốc không chịu tái khám mà đợi đến khi Quân y đơn vị đến hợp tuyến xin thuốc. Quân số cán bộ, nhân viên bệnh xá không ổn định cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Mặc dù quân số thừa so với biên chế, nhưng quân số làm việc vẫn thiếu ở khâu điều dưỡng và chuyên khoa lẻ; chưa chủ động tạo nguồn cho công tác dự phòng nên khi có dịch bệnh xảy ra gặp nhiều lúng túng, cụ thể như phòng chống dịch Covid-19.
Tạo nguồn cán bộ
Thiếu tá, Bác sĩ Huỳnh Văn Công - Chủ nhiệm Bệnh xá Quân y tỉnh cho biết: Để đảm bảo tốt công tác quản lý sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới cần tạo nguồn kinh phí cho quân nhân được hưởng các chế độ khám bệnh tốt hơn như công tác xét nghiệm. Thủ trưởng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, tạo điều kiện cho anh em đi nằm viện khi có bệnh và đưa đi khám sức khỏe định kỳ đúng theo lịch, cũng như tạo điều kiện cho Quân y đơn vị theo dõi sức khỏe cho quân nhân. Tiếp tục cho chủ trương tạo nguồn cán bộ quân y và bệnh xá nhận thêm lao động hợp đồng. Đầu tư thêm kinh phí, trang thiết bị như mua sắm máy móc, trang bị kỹ thuật cho ngành phát huy năng lực. Điều quan trọng hơn nữa là hệ thống xử lý chất thải chưa được đầu tư xây dựng, chỉ xử lý theo phương pháp thủ công.
“So với yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhân viên ở đây còn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng tôi luôn động viên nhau phải cố gắng nhiều để không phụ lòng tin yêu của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh và nhân dân địa phương” - Thiếu tá, Bác sĩ Huỳnh Văn Công cho biết thêm.
Với tinh thần hết lòng, hết sức vì người bệnh, những người chiến sĩ áo trắng trên mặt trận bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Bệnh xá Quân y tỉnh ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, quyết tâm kế tục xứng đáng truyền thống và những phẩm chất cao quý của người thầy thuốc, nhằm góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Bài, ảnh: Bảo Ngọc