­­COVID-19 tới 6 giờ ngày 11-11-2021:

Châu Âu thành tâm dịch mới; EC mua vaccine Valneva

11/11/2021 - 06:19

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 424.103 trường hợp mắc COVID-19 và 5.969 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 251,9 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Zagreb, Croatia, ngày 6-11-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Zagreb, Croatia, ngày 6-11-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11-11 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 251.974.505 ca, trong đó có 5.085.524 người tử vong.

Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng dịu. Thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày có xu thế đi ngang trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Á và Đông Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Iran. Ảnh: IRNA/ TTXVN

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Iran. Ảnh: IRNA/ TTXVN

Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Anh, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất, trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại Nga.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 227 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và trên 73.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 10-11, thế giới có 121 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 96 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ “zero COVID-19” sang “sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình “bình thường mới” ở một số nước.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 6-11-2021. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 6-11-2021. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Số ca mắc mới tại Hàn Quốc lần đầu tiên tăng trở lại trên 2.400 ca sau khi nước này thực hiện chiến lược "Sống chung với COVID-19" kể từ ngày 1-11 vừa qua. Cụ thể, nước này ghi nhận 2.425 ca mới, trong đó 2.409 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 385.831 ca. Với thêm 14 ca COVID-19 không qua khỏi, số ca tử vong vì dịch bệnh này đã tăng lên thành 3.012 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,78%.

Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo thời gian tới số ca mới hàng ngày có thể tiếp tục tăng cao khi thực hiện kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội nhằm đưa đất nước dần trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch. Hiện Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm phòng một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 41,68 triệu người, tương đương 81,2% dân số. Số người được tiêm đầy đủ là 39,62 triệu người, tương đương 77,2% dân số.

Tại Israel, trên 4 triệu người dân - tức 42% dân số - đã tiêm mũi vaccine thứ 3 phòng COVID-19. Cùng với số ca nhiễm mới giảm mạnh, việc phủ sóng vaccine đang tạo cơ sở vững chắc để chính phủ nước này tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội. Tính đến hết ngày 9-11, hơn 5,7 triệu người trên tổng số 9,5 triệu dân ở nước này đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Hiện Israel đang xem xét triển khai tiêm vaccine cho trẻ em trong nhóm tuổi 5-11 sau khi Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ khuyến nghị cho phép việc này. Trong ngày 9-11 Israel có thêm 458 ca mắc mới COVID-19. Số ca nặng tính đến sáng 10-11 là 156 ca. Các con số này đều đã giảm mạnh so với thời điểm đỉnh dịch cách đây 2 tháng.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, làn sóng dịch COVID-19 ở Nga đang có dấu hiệu lây lan nhanh hơn trước, và giai đoạn biến chứng của bệnh cũng diễn ra nhanh hơn so với sự lây lan của biến thể ở Vũ Hán (Trung Quốc) giai đoạn đầu dịch. Hiện hệ thống y tế Nga đã thực hiện những điều chỉnh nhất định để phù hợp với tình hình mới trong khi các biện pháp hạn chế ở các khu vực sẽ tiếp tục được duy trì ở các mức độ chặt chẽ khác nhau.

Đức ghi nhận số ca mắc mới lên tới gần 40.000 ca, mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày đã lên mức 232,1 và đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 200. Đức cũng ghi nhận thêm 236 ca tử vong, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 96.963. Số bệnh nhân COVID-19 được tiếp nhận ở các bệnh viện trên 100.000 dân trong 7 ngày hiện là 4,31, tăng từ mức 3,93.

Đây là chỉ số quan trọng nhất để quyết định có siết chặt các biện pháp phòng dịch hay không. Chỉ số này từng ở mức cao kỷ lục 15,5 thời điểm Giáng sinh cuối năm 2020. Cho tới nay đã có 67,3% tổng dân số được tiêm đầy đủ và 3,7% được tiêm mũi tăng cường.

Hành khách tập trung đông đúc tại Nhà ga Trung tâm Berlin, Đức, ngày 5-11-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Hành khách tập trung đông đúc tại Nhà ga Trung tâm Berlin, Đức, ngày 5-11-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Pháp yêu cầu những người trên 65 tuổi xuất trình giấy chứng nhận về liều tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 nếu muốn tới các nhà hàng, tham dự các sự kiện văn hóa và đi tàu liên tỉnh. Tuy tình hình tại Pháp có vẻ khả quan hơn so với tại Đức hay Anh, nhưng tỷ lệ lây nhiễm đã tăng 40% so với tuần trước đó. Để kiểm soát làn sóng thứ 5 của dịch bệnh, Chính phủ Pháp cũng đã thông báo hoãn việc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 vốn đã được lên kế hoạch từ trước.

Pháp đã tiêm hơn 100 triệu liều trong vòng 10 tháng, và 51 triệu người Pháp hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Pháp sẽ triển khai một chiến dịch tiêm bổ sung vào đầu tháng 12 tới, cho những người từ 50-64 tuổi, song song với chiến dịch tiêm tăng cường cho người trên 65 tuổi.

Hy Lạp đang trải qua đợt dịch COVID-19 thứ tư trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày tăng lên mức cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Các bệnh viện tại nước này đang lâm vào tình trạng quá tải khi số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng vọt. Hy Lạp ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua với 8.613 ca, tăng gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng qua.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Kiev, Ukraine, ngày 9-4-2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Kiev, Ukraine, ngày 9-4-2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoài ra, đã có thêm 46 ca tử vong, thấp hơn so với mức 65 ca ghi nhận một ngày trước đó. Là nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp hơn những khu vực khác, miền Bắc Hy Lạp đang chứng kiến tình hình dịch bệnh diễn biến xấu chưa từng có trong những ngày gần đây. Tại thành phố Thessaloniki, nhiều cơ sở y tế đang trong tình trạng quá tải.

CH Séc ghi nhận 14.539 ca nhiễm mới, mức theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 3 và gần đến những mức cao nhất từ tháng 1. Số ca phải nhập viện đã tăng lên 3.295 ca, trong đó có 462 ca phải điều trị tích cực. Tính đến ngày 9-11, Séc đã có 6,14 triệu người được tiêm đủ vaccine trong tổng số 10,7 triệu dân.

Hungary thông báo ghi nhận 8.434 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cũng là mức theo này cao nhất kể từ đầu tháng 4 ở nước này. Số ca nhiễm mới lại tăng gấp đôi so với tuần trước. Số ca nhập viện đã tăng lên 4.830 ca, trong đó có 463 ca phải điều trị tích cực. Số ca tử vong ở nước này hiện là 31.619 ca kể từ đầu dịch. Slovakia đã ghi nhận 7.055 ca nhiễm mới, mức theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái. Đất nước hiện có 2.478 ca phải nhập viện vì COVID-19, trong đó 438 ca nặng.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seriate, Bergamo, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seriate, Bergamo, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10-11, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza tuyên bố những người trong độ tuổi 40-60 tại nước này sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 kể từ ngày 1-12 tới.

Phát biểu tại phiên chất vấn tại Hạ viện, Bộ trưởng Speranza nói rằng mũi tiêm tăng cường là "chiến lược trong chiến dịch vaccine” của chính phủ. Hiện khoảng 83,7% người dân Italy đã được tiêm đủ liều vaccine và 2,4 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường. Ông Speranza nói: “Chúng tôi bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho những người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng, các nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi và những người đã tiêm vaccine của J&J”.

Đây là biện pháp mới nhất mà Bộ Y tế Italy công bố để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư ở nước này bởi vì hầu hết các bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và cấp cứu đều là những người chưa tiêm vaccine. Trước đó, ông Franco Locatelli, người đứng đầu Ủy ban kỹ thuật khoa học (CTS) của Chính phủ Italy, chuyên tư vấn về các biện pháp y tế, nói: “Chúng ta đang ở trong thời điểm mà nguy cơ phát triển thành bệnh nặng và tử vong là khác nhau đáng kể giữa những người đã tiêm vaccine và những người chưa tiêm”.

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 10-11 đã thông qua hợp đồng thứ 8 với một công ty dược phẩm để mua vaccine tiềm năng chống COVID-19. Hợp đồng với Valneva cho phép tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) mua gần 27 triệu liều vaccine phòng virus SARS-CoV-2 vào năm 2022. Loại vaccine mới này có khả năng ứng phó hiệu quả với các chủng mới và có thể cung cấp cho các quốc gia EU tới 33 triệu liều vào năm 2023.

Theo Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen, hợp đồng mới cho phép điều chỉnh vaccine theo các biến thể mới. Danh mục lớn các loại vaccine không chỉ giúp EU chống lại virus SARS-CoV-2 và các biến thể của nó ở châu Âu mà còn ở các châu lục khác.

Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) đã chính thức gửi đề nghị tới giới chức Mỹ về việc cấp phép sử dụng liều tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 của hãng này cho những người trên 18 tuổi. Trước đó, Pfizer cũng đã yêu cầu Mỹ phê duyệt liều tiêm tăng cường đối với mọi người dân từ 16 tuổi trở lên. Hiện Pfizer cũng đang xin cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng này cho trẻ em từ 5-11 tuổi ở Brazil và Nhật Bản.

Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia, ngày 16-9-2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia, ngày 16-9-2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày­ 10-11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 21.582 ca mắc COVID-19 và 275 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch là trên 13.300.000 ca, trong đó trên 282.700 người tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á sau vài tuần hạ nhiệt hiện đang có xu thế đi ngang trong mấy ngày qua. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối, chỉ còn Philippines chứng kiến xu thế ca tử vong tăng trở lại. Dịch bệnh có xu thế xuất hiện đều tại các nước, thay vì tập trung tại một vài điểm nóng như mấy tháng trước đây.

Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Malaysia và Việt Nam.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này đang hạ nhiệt nhanh chóng, khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt. Trong 1 ngày qua, “quốc gia vạn đảo” ghi nhận trên 400 ca bệnh mới và chỉ có 14 ca tử vong.

Diễn biến dịch đã bớt nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây, dù số ca tử vong vẫn cao. Ngày 10-11, Philippines ghi nhận số ca tử vong là 99 trường hợp.

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ ghi nhận 1.180 ca bệnh và 14 ca tử vong. Tình hình COVID-19 tại nước này mấy ngày qua có xu thế đi ngang.

Người dân tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan tại Bangkok. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Người dân tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan tại Bangkok. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, Thái Lan hiện là điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây, buộc nhà chức trách nước này phải ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 10-11 ghi nhận thêm xấp xỉ 7.000 ca bệnh mới, cao nhất khu vực. Trong khi số ca tử vong là 62 người.

Campuchia dịch tiếp tục thuyên giảm, với 65 bệnh nhân mới và 5 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, “Xứ sở chùa tháp” đang tính nới lỏng giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch giảm, nhà chức trách Campuchia đã mở cửa lại đất nước.

Nhìn chung, toàn khối dù dịch đã bớt căng thẳng song vẫn chứng kiến những diễn biến đáng quan ngại, song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước thành viên. Trong 24 giờ qua, tất cả các nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN