
Trường THCS Châu Hòa (Giồng Trôm) thực hiện mô hình “Trường học ứng dụng công nghệ thông tin” mức nâng cao.
Xây dựng thành công mô hình “Ấp thông minh”
Theo đánh giá của Ban Quản lý (BQL) các chương trình mục tiêu quốc gia xã Châu Hòa, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, ngay từ khi lập kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm, BQL xã đã triển khai đến các thành viên BQL, các chi bộ, đoàn thể ấp, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Châu Hòa hiện có 9 ấp, BQL xã đã chọn ấp Thới An và ấp Phú An xây dựng mô hình “Ấp thông minh”; trong đó, tập trung thực hiện 3 lĩnh vực: hạ tầng thông tin; an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự. Hiện 2 ấp đều đã lắp điểm cung cấp phát wifi (2 điểm/ấp) phục vụ các hoạt động của ấp và nhân dân; đều đạt trên 92% hộ gia đình có thiết bị thông minh (tivi thông minh, điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính xách tay…). 100% cán bộ, bộ máy quản lý ở ấp có và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh trong quản lý và điều hành công việc. 100% hộ và cơ sở kinh doanh của 2 ấp đều đảm bảo các TC về an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự.
Trưởng ban Phát triển ấp Thới An Trần Văn Hậu chia sẻ: Ấp Thới An có 264 hộ dân ở 10 tổ nhân dân tự quản. Kinh tế của ấp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Sau khi được quán triệt các chủ trương về xây dựng NTM, Ban Phát triển ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM và việc xây dựng mô hình “Ấp thông minh” - một trong các điều kiện để thực hiện thành công xã NTM kiểu mẫu.
“Xã Châu Hòa nói chung, ấp Thới An nói riêng hiện đã đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và phục vụ tốt cho nhân dân, nước sạch, công nghệ thông tin, liên lạc, Internet đến từng xóm, từng nhà. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân ở nông thôn tốt hơn. Thu nhập của người dân tăng lên. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm. Đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự ổn định. Đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên”, Trưởng ban Phát triển ấp Thới An Trần Văn Hậu phấn khởi bày tỏ.
Điểm sáng về giáo dục
Chủ tịch UBND xã Châu Hòa Lê Duy Khanh cho biết: Xã chọn lĩnh vực giáo dục thuộc Bộ TC xã NTM kiểu mẫu tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện. Đến nay, xã đã đạt các nội dung theo Hướng dẫn số 2803 ngày 19-10-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thực hiện đánh giá các TC NTM thuộc lĩnh vực ngành GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025.

Đường giao thông nông thôn ở xã Châu Hòa.
Cụ thể như Trường THCS Châu Hòa đã thực hiện số hóa các dữ liệu về giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, tài nguyên dạy học… theo cơ sở dữ liệu chung của ngành GD&ĐT và phân công giáo viên dạy bộ môn Tin học quản lý, chịu trách nhiệm. Đa số giáo viên ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng dạy học và cung cấp bài dạy, tài liệu dạy học trực tuyến cho học sinh. Năm học 2022-2023, trường thực hiện xét tuyển học sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Trường từng bước áp dụng thực hiện mô hình “Trường học ứng dụng công nghệ thông tin” mức nâng cao như: các loại hồ sơ của giáo viên, học sinh chuyển đổi thành hồ sơ điện tử: bài giảng, sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc…
Địa phương đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 90,7%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; số trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 97,72%; tỷ lệ thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 - 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp là 80/83, đạt 96,38%. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối giữa gia đình và nhà trường đạt 100%; trường học các cấp đã triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, đóng học phí, tạo nhóm Zalo để tiện liên lạc giữa nhà trường và gia đình.
Chủ tịch UBND xã Châu Hòa Lê Duy Khanh cho biết: Theo định hướng của xã thời gian tới, trên cơ sở đạt được, Châu Hòa sẽ tiếp tục nâng chất các TC, đưa địa phương ngày càng phát triển về mọi mặt.
“Việc triển khai xây dựng NTM được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, cùng sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất, hoa màu để xây dựng các công trình và thực hiện 15 phần việc hộ gia đình, từ đó làm cho phong trào phát triển rộng khắp và có hiệu quả”.
(Chủ tịch UBND xã Châu Hòa Lê Duy Khanh)
|
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt