Châu Thành “Đồng khởi mới” trong công tác giảm nghèo

15/01/2024 - 05:14

BDK - Trong năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững được huyện Châu Thành triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Kết quả, đến cuối năm 2023, huyện còn 846 hộ nghèo, 2.268 nhân khẩu, tỷ lệ 1,45%; 1.050 hộ cận nghèo, 3.314 nhân khẩu, tỷ lệ 1,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2023 và vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt các chính sách xã hội cho người nghèo.

Huyện tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt các chính sách xã hội cho người nghèo.

Vượt hầu hết các chỉ tiêu

Là một trong những địa phương thực hiện khá hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và cũng là đơn vị được chọn làm điểm để thực hiện Đề án an sinh xã hội (ASXH), Phó chủ tịch UBND xã Hữu Định Huỳnh Dương Thái cho biết: Ngay khi được chọn làm xã điểm thực hiện Đề án ASXH, địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt đến đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giúp người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án ASXH, từ đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực nhân dân trong quá trình thực hiện. Trong đó, Hữu Định tập trung thực hiện giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo và xem đây là tiêu chí cốt lõi, tạo động lực, là đòn bẩy để hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công Đề án ASXH.

“Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo của xã phân công từng thành viên là các hội, đoàn thể, phụ trách từng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở từng ấp để nắm bắt nhu cầu, cũng như có sự hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, từ đó giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững. Với những giải pháp căn cơ, đến nay Hữu Định có tỷ lệ hộ nghèo 0,44% (12 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo)”, Phó chủ tịch UBND xã Huỳnh Dương Thái cho biết.

Trưởng phòng Lao động - Thương và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Hồ Chí Cường cho biết: Đạt kết quả này, ngay đầu năm, căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, Phòng LĐTB&XH tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và kế hoạch thực hiện Đề án ASXH năm 2023. Trong đó, có kiện toàn lại BCĐ các Chương trình MTQG giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy vai trò thành viên BCĐ cấp huyện, cấp xã trong thực hiện công tác giảm nghèo theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân, tích cực tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, kinh nghiệm thoát nghèo nhanh, bền vững của các hộ gia đình tại các địa phương. Tổ chức họp mặt, đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân loại đối tượng hộ nghèo để cung cấp thông tin, tham vấn hiệu quả đối với từng nhóm hộ nghèo.

“Trong năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 2.398/1.900 lao động, đạt 126,21% kế hoạch. Vận động 115/80 thanh niên tham gia làm việc ở nước ngoài, đạt 143,75% kế hoạch. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức điều tra, ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ là nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Tổng số hộ nghèo là 846 hộ, 2.268 nhân khẩu, tỷ lệ 1,45%; tổng hộ cận nghèo là 1.050 hộ, 3.314 nhân khẩu, tỷ lệ 1,8%”, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hồ Chí Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn huyện còn nghiên cứu, đề xuất các mô hình, cách làm ăn mới có hiệu quả; định hướng sản xuất canh tác tập trung cho loại hàng hóa thị trường đang có nhu cầu, có kết hợp với lấy ngắn nuôi dài, lấy kỹ thuật đơn giản làm tiền đề để phát triển; nhân rộng các mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là hỗ trợ sinh kế cho hộ mới thoát nghèo.

Góp phần xây dựng huyện nông thôn mới

Theo Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hồ Chí Cường, để duy trì, phát huy thành quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn, thời gian tới huyện phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 300 cán bộ làm công tác giảm nghèo của các ấp, khu phố ở xã, thị trấn.

Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, công ty, doanh nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động như: thăm, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo thành phong trào sâu rộng cho nhân dân, qua đó giúp người nghèo có điều kiện, niềm tin vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo từ huyện đến xã, thị trấn.

“Huyện xác định công tác giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm là chủ trương quan trọng nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội,  không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện”, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hồ Chí Cường nhấn mạnh.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng ưu đãi, chính sách xã hội cho người nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành, đoàn thể giám sát, hỗ trợ các dự án, mô hình hộ đăng ký thoát nghèo. Tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng bằng những hình thức phù hợp. Làm tốt công tác lập hồ sơ, quản lý, theo dõi sát từng trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong 3 năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện.

“Theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao trong năm 2023, Châu Thành thực hiện thoát nghèo cho 270 hộ, đến cuối năm vượt chỉ tiêu. Chỉ tiêu Huyện ủy đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn dưới 2%, đến nay, tỷ lệ này đã về đích trước 1 năm theo nghị quyết đề ra, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,45%, vượt chỉ tiêu nghị quyết năm và chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy thành quả đạt được với các giải pháp trọng tâm được huyện tập trung thực hiện trong thời gian tới sẽ góp phần xây dựng huyện Châu Thành cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trước năm 2025 theo chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra”.

 (Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành Hồ Chí Cường)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN