Châu Thành phát huy hiệu quả mô hình “Móc khóa an ninh”

21/02/2022 - 06:02

BDK - Châu Thành là huyện cửa ngõ của tỉnh, có 21 đơn vị hành chính cấp xã (20 xã và 1 thị trấn), 117 ấp, khu phố với diện tích hơn 22,5 ngàn ha, hơn 191 ngàn nhân khẩu. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Công an các cấp với vai trò nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thực hiện nhiều mô hình hay đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương.

“Móc khóa an ninh” có số điện thoại của công an giúp cho người dân dễ dàng liên lạc khi cần.

“Móc khóa an ninh” có số điện thoại của công an giúp cho người dân dễ dàng liên lạc khi cần.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp vận động, tập hợp quần chúng cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Các mô hình như: Tiếng loa an ninh, Camera an ninh, Đội dân phòng cơ động, Tổ công nhân tự quản, Xóm đạo bình yên… đã góp phần đảm bảo được tình hình ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, từ thực tiễn địa bàn phức tạp như tiếp giáp với quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, sông Tiền, các khu công nghiệp tập trung với số lượng lớn hàng chục ngàn công nhân… Việc tập hợp thông tin của quần chúng trong tham gia tố giác tội phạm, tạo cho quần chúng thói quen tiếp xúc với cơ quan công an qua số điện thoại, được Công an huyện Châu Thành xác định là nhu cầu thiết thực và hiệu quả cần được áp dụng. Mô hình dân vận khéo “Móc khóa an ninh” được Công an huyện phối hợp với công an cấp xã và các ngành, đoàn thể thực hiện là yêu cầu khách quan, cần thiết và cấp bách, nhằm phát huy tốt hiệu quả phong trào TDBVANTQ. Mô hình cũng nhằm phát huy trách nhiệm của từng hộ gia đình trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn, đặc biệt là góp phần giữ vững tiêu chí số 19 (mục 19.2) trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đội Xây dựng phong trào BVANTQ Công an huyện Châu Thành phối hợp với công an và ban, ngành, đoàn thể xã, ấp vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ kinh phí để thiết kế móc khóa có in số điện thoại Công an huyện và Công an xã để cấp phát cho các hộ dân trên địa bàn. Song song đó, công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và ấp cùng tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chiếc móc khóa có in số điện thoại của công an; vận động mọi người cùng tích cực tham gia tố giác tội phạm, báo tin về tình hình ANTT hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan công an về các hành vi vi phạm pháp luật…

Từ khi phát động mô hình “Móc khóa an ninh” (tháng 4-2021) cho đến nay, mô hình đã được sự quan tâm của nhiều người dân. Cơ quan Công an huyện, xã trên địa bàn huyện đã vận động và cấp phát cho nhân dân trên 5,5 ngàn móc khóa. Thông qua số điện thoại được in trên móc khóa, quần chúng nhân dân đã dễ dàng báo tin cho lực lượng công an khi có vụ việc xảy ra. Công an nhanh chóng tới hiện trường, kịp thời xử lý vụ việc.

Mô hình “Móc khóa an ninh” được Công an huyện Châu Thành, Công an thị trấn Châu Thành và các xã như Tân Thạch, Tam Phước, An Phước, Tiên Thủy… thực hiện. Theo đánh giá bước đầu của Công an huyện Châu Thành, qua thực hiện mô hình đã góp phần tích cực kiềm chế phạm pháp hình sự, kéo giảm tai nạn, tệ nạn xã hội. Số lượng tin báo, tố giác tình hình liên quan ANTT tăng đáng kể, góp phần hiệu quả cho công tác xử lý, giải quyết tình hình ANTT tại địa phương.

Đến nay, mô hình “Móc khóa an ninh” đã được nhân rộng đến các huyện khác trên địa bàn tỉnh như: Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách. Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có công văn gửi công an các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện việc nhân rộng mô hình “Móc khóa an ninh” trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả phong trào TDBVANTQ tốt hơn.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN