Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đến dự.

Lãnh đạo huyện kiểm tra tại khu cách ly tập trung Trường THCS An Hóa. Ảnh: Phạm Tuyết
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (BCĐ), đến nay huyện có 262 ca F0, có 56 khu vực cách ly y tế, hết thời hạn cách ly 52 khu vực. Đến ngày 15-8-2021, huyện đã tổ chức tiêm ngừa 4 đợt cho 15.360 người, trong đó số người tiêm mũi 2 là 1.054. Hỗ trợ cho 1.356 người bán vé số lẻ với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
UBND tỉnh thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện để chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch. 3 tổ công tác do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập tổ chức theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch. Các tổ kiểm tra việc dừng các dịch vụ kinh doanh ăn uống và thực hiện phương án “3 tại chỗ” của các doanh nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đề nghị: BCĐ huyện, các xã cần đề ra mục tiêu và có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung động viên lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, có giải pháp kiểm soát những khu vực nguy cơ tại các chợ, những điểm bán hàng thiết yếu, lực lượng vận chuyển hàng hóa. Kiểm soát, quản lý chặt các trường hợp ra đường không đúng quy định, làm tốt công tác truy vết. BCĐ các xã, huyện nhất là đơn vị tham mưu cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19, có danh sách chi tiết để khi nhận phân bổ vắc-xin sẽ triển khai thực hiện ngay tránh bị động. Quan tâm công tác an sinh xã hội từ nguồn xã hội hóa. Chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và BCĐ huyện cần thống nhất hạ quyết tâm đến ngày 30-8-2021 huyện sẽ kiểm soát được dịch bệnh và tiến tới không thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.
* Ngày 16-8-2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Đại tổ chức họp trực tuyến với các xã nhằm đánh giá kết quả 14 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Thành viên Tổ công tác của Bộ y tế tại Bến Tre Đặng Văn Chánh đến dự.
Qua 14 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 2-8-2021 đến ngày 15-8-2021), các ngành, các cấp trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện, tổ chức tốt các giải pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19, cơ bản tình hình dịch bệnh trên địa bàn có chiều hướng tích cực, đúng theo kế hoạch đề ra.
Tình đến thời điểm này, huyện có 78 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 2 trường hợp tử vong, đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện 38 trường hợp, còn lại 38 ca đang điều trị tại tỉnh, đã truy vết 550 trường hợp F1, hết thời gian cách ly 386 trường hợp. Công tác tiêm chủng, xét nghiệm được huyện quan tâm thực hiện tốt, công tác phối hợp, hỗ trợ công dân từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương được chú trọng.
Tại cuộc họp thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã nêu lên một số kinh nghiệm, những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung trong thời gian tới để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất.
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng đề nghị: các ngành, các cấp trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, siết chặt các khu cách ly, phong tỏa, tăng cường truy vết nhanh các trường hợp đã phát hiện trên địa bàn, không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch, vì nguy cơ dịch bệnh còn tìm ẩn, khó lường, quyết tâm cao hơn nữa không để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường không cần thiết, quản lý các hộ kinh doanh thực hiện “4 tại chỗ”; duy trì mô hình đi chợ thay, đội hình tình nguyện Shipper xanh của đoàn viên thanh niên, để hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm trong sinh hoạt hàng ngày; tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch, tận dụng thời gian trong đợt giãn cách này đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình thường cho nhân dân.
Phạm Tuyết - Minh Nhân