
Đại biểu xã An Phước báo cáo tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện cac Chương trình MTQG luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để thực hiện các chương trình. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tòa trong mọi tầng lớp nhân dân. Một số địa phương thực hiện tích cực “Ngày Chủ nhật NTM” với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung vào các phần việc của hộ gia đình. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp giảm thiểu các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội. Đến nay, huyện có 17 xã NTM, 4 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, số tiêu chí bình quân của các xã đạt 18,74 tiêu chí, xây dựng đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM.
Chương trình giảm nghèo bền vững được các phòng, ban, ngành huyện phối hợp truyền thông các chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn lực vươn lên thoát nghèo bễn vững, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo. Trong năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 2.398/1.900 lao động đạt 126,21% kế hoạch. Vận động 115/80 thanh niên tham gia làm việc ở nước ngoài đạt 143,75% kế hoạch. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức điều tra, ra soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ là nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Tổng số hộ nghèo 846 hộ, 2.268 nhân khẩu, tỷ lệ 1,45%; số hộ cận nghèo 1.050, 3.314 nhân khẩu, tỷ lệ 1,80%.
Tại hội nghị, đại biểu các ngành, các xã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTTG trên địa bàn huyện và tập trung bàn giải pháp, thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM hướng tới xây dựng thành công huyện NTM trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang thống nhất với nội dung giải trình từ các ngành chuyên môn huyện qua ý kiến đề xuất từ đại diện lãnh đạo các xã. Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao, xây dựng đô thị văn minh, rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch xác định từng phần việc, tiến độ thực hiện gửi về ngành chuyên môn huyện theo dõi. Trong kế hoạch cần phân công giao việc cụ thể cho các thành viên và có giải pháp thực hiện, cam kết thời gian hoàn thành, trong thực hiện cần quan tâm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Đối với các xã đã hoàn thành, cần hoàn chỉnh hồ sơ sớm gửi về tỉnh để được thẩm định công nhận. Các ngành chuyên môn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung theo dõi sát hỗ trợ các xã, thị trấn tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu về xây dựng NTM, đô thị văn minh theo nghị quyết đề ra.
Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo, ngành chuyên môn phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tư vấn giới thiệu, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn, thực hiện các dự án có liên quan hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tổ chức các buổi tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Triển khai thực hiện tốt các nguồn vốn năm 2024.
Tin, ảnh: P. Tuyết