Chi cục Thuế Châu Thành - người bạn đồng hành, tin tưởng của nhân dân

28/04/2010 - 09:23

Tham nhũng là nguy cơ hàng đầu trong 4 nguy cơ mà Đảng và Nhà nước ta đã chỉ ra trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, thực hiện các biện pháp  nâng cao tính minh bạch, công khai để phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành. Ở Chi cục Thuế huyện Châu Thành, lãnh đạo ngành đã xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, song song với việc đảm bảo các nguồn thu, xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế “Trung thành, trí tuệ, chuyên nghiệp, sáng tạo, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Chống tham nhũng, lãng phí – nói thì dễ, nhưng thực hành thật không đơn giản nhất là đối với những cán bộ, cơ quan có liên quan trực tiếp đến tiền bạc và tài sản. Chi cục Thuế huyện Châu Thành - một trong những đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu “Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” đã gắn nội dung  phòng chống tham nhũng vào Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành thuế. Những nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng đã được quán triệt tới đảng viên, các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội CCB trong Chi cục... Cụ thể hơn, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức ngành thuế là thực hiện tốt quy định của ngành về những điều cần “xây”: Vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, công tâm trong thi hành công vụ; nắm vững pháp luật và nghiệp vụ; kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế; chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ, kỷ luật công tác và đoàn kết, hợp tác, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ... Chi cục cũng đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó đội kiểm tra thuế (kiểm tra nội bộ) là thành viên BCĐ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các đội thuế để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, không để xảy ra sai phạm.
BCĐ đã triển khai những chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tuyên truyền phổ biến quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức ngành thuế. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, động viên mọi người phát huy hiệu quả trong công tác, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát chi tiêu nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm Luật Quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.
“Xây” và “chống” là 2 mặt của một vấn đề. Bên cạnh những điều cần “xây”, BCĐ Chi cục Thuế  huyện Châu Thành cũng quan tâm đến việc thực hiện những điều cần “chống” như: chống mọi hành vi hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu khi thi hành công vụ; chống hành vi ngại khó, ngại khổ;  vi phạm tệ nạn xã hội và đặc biệt là chống mọi hành vi thông đồng, móc ngoặc với tổ chức, cá nhân nộp thuế để trục lợi làm thất thu NSNN. Anh Trần Minh Hùng - nhân viên Chi cục nói: “Tôi cũng như mỗi cán bộ, đảng viên khác, luôn gắn công tác này với Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, liên hệ những điều đã đăng ký để tự đánh giá, tự phê và phê bình trước tập thể, lắng nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo, đồng nghiệp để khắc phục những thiếu sót”.
Chính vì thế, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được lãnh đạo Chi cục Thuế đánh giá cao.
BCĐ Chi cục Thuế  huyện cũng xác định rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Hàng năm, Chi cục thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách. Cụ thể là trong việc chi tiêu, mua sắm tài sản, Chi cục không vượt hơn quy định cho phép. Để làm tốt việc này, bản thân các đồng chí lãnh đạo trong Chi cục đã gương mẫu đi đầu; triệt để tiết kiệm trong các khoản chi thường xuyên như: chi hội nghị, văn phòng phẩm, điện thoại, xăng dầu...
Theo ông Lê  Văn Trí – Bí thư chi bộ: “Để giúp các cá nhân nộp thuế dễ dàng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nhiều năm qua, Chi cục  đã  làm tốt việc công  khai các thủ tục hành chính về thuế, cũng như các hoạt động của đơn vị. Chi cục đã công khai hóa các số liệu dự toán, quyết toán hàng năm để cán bộ, CNVC biết và quyết tâm thực hiện. Cán bộ thu thuế được luân phiên thay đổi địa bàn thu và có cách chăm sóc khách hàng để đảm bảo nguồn thu. Đơn vị đã công khai mua sắm tài sản, chi tiêu nội bộ... nên không xảy ra lãng phí tài sản, công quỹ, không xảy ra hành vi lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, hoặc gây phiền hà cho đối tượng nộp thuế, nhằm mục đích tư lợi”.
Đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phí, rút ngắn thời gian chờ đợi khi giải quyết thủ tục hành chính… Ngoài ra, hằng năm, Chi cục Thuế huyện còn tổ chức họp mặt các tổ chức, cá nhân nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người nộp thuế, tạo mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, tuyên dương khen thưởng những cá nhân, doanh nghiệp nộp thuế tốt… từng bước tạo được hình ảnh đẹp của người cán bộ thuế đối với dân. 
Hiện nay, toàn ngành thuế huyện đã công khai đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp về những hành vi của cán bộ trong ngành vi phạm Luật Quản lý thuế. Chi cục Thuế Châu Thành cũng đã xây dựng chương trình hành động vận động quần chúng nhân dân, các đối tượng nộp thuế phản ánh và tố cáo các hành vi của cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước...
Trong thời gian tới, BCĐ sẽ gắn nội dung  nâng cao tính minh bạch, công khai, phòng, chống tham nhũng vào chủ đề của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2010. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nêu cao sức mạnh và tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thanh trừ các hành vi vi phạm, thanh lọc các cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm, lạm dụng quyền hạn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Mặc dù khó khăn thách thức trong nhiệm vụ thu ngân sách ngày càng lớn, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã được gây dựng thành truyền thống của ngành, CBCC Chi cục Thuế huyện Châu Thành sẽ luôn đoàn kết để cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là người bạn đồng hành, tin tưởng của người dân.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN