Chi hội trưởng tích cực đồng hành cùng nông dân

22/07/2022 - 05:47

BDK - Hơn 15 năm, ông Bùi Văn Châu (Tư Châu), sinh năm 1951, ở ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng (Bình Đại) đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Tân Hưng. Mặc dù tuổi cao nhưng ông luôn nhiệt tình tham gia công tác hội. Ông đã đi từng ngõ và gõ từng nhà hỗ trợ nguồn vốn cũng như kỹ thuật, giúp thúc đẩy kinh tế của hội viên, góp phần cùng địa phương phát triển ngày càng vững mạnh.

Ông Bùi Văn Châu rà soát danh sách hội viên cần hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Bùi Văn Châu rà soát danh sách hội viên cần hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình.

Hiện tại, Chi hội Nông dân ấp Tân Hưng có 125 hội viên. Quân bình một năm, chi hội tạo điều kiện cho 2 hội viên thoát nghèo bền vững. Ngoài làm Chi hội trưởng, ông Tư Châu kiêm luôn Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện tại, tổng dư nợ vay trong ấp 894 triệu đồng/44 hộ, đa phần vay từ 50 - 70 triệu đồng/hộ, với nhiều nguồn khác nhau. Hàng tháng, ông vận động hộ vay đóng lãi suất định kỳ, gửi tiết kiệm từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng/hộ. Đến nay, tổng số tiền gửi tiết kiệm được 87 triệu đồng. Năm 2021, từ quỹ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, chi hội giúp đỡ được 3 hội viên (10 triệu đồng/hộ) cải tạo vườn hay mua phân bón cây giúp phát triển kinh tế gia đình.

Vào ngày 15 hàng tháng, chi hội tổ chức họp mặt Ban Chấp hành, có sự tham dự đầy đủ của hội viên. Trong cuộc họp, ông thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình công tác hội. Ngoài ra, ông còn vận động hộ khá giả hỗ trợ hộ khó khăn phát triển kinh tế và hội viên chấp hành tốt luật giao thông, kế hoạch hóa gia đình; phổ biến các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành chức năng để hội viên thực hiện tốt.

Ông Tư Châu luôn quan tâm giúp đỡ hộ nghèo bằng cách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng hay phân bón hữu cơ, vật nuôi. Ông đề xuất chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể có liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho hội viên nắm bắt, áp dụng. Ông phối hợp với chính quyền, ban, ngành và đoàn thể ấp thực hiện hòa giải thành công 8/10 vụ. Riêng những vụ việc vượt chức năng, thẩm quyền thì ông chuyển lên cấp trên giải quyết nhanh chóng và đúng thẩm quyền.

Trong xây dựng giao thông nông thôn, ông Tư Châu tích cực vận động người dân hiến đất để nâng cấp hay mở đường. Cụ thể, ông vận động hộ Huỳnh Văn Bo hiến 300m2 đất để nâng cấp lộ Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Tân Hưng từ 0,8m lên 2m với kết cấu bê-tông vững chắc. Lộ Giồng Nổi có chiều dài 1,4km cũng được ông vận động người dân tu sửa, nâng cấp lên bê-tông hoàn chỉnh ngang 3m, dày 14cm (kinh phí nhà nước 40%, nhân dân đóng góp 60%, tương ứng theo đầu công từ 2 - 10 triệu đồng/hộ, toàn ấp có 256 hộ dân). Hiện ấp Tân Hưng không còn cầu sau khi đã hoàn thành lộ nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Hưng Dương Văn Châm cho biết: Ông Bùi Văn Châu là cán bộ gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động hội và phong trào ở địa phương. Chi hội Nông dân ấp Tân Hưng được công nhận là chi hội xuất sắc trong toàn xã nhiều năm liền. Với thành tích đạt được, ông Bùi Văn Châu được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN