
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Khánh Phạm Quốc Vũ lên lớp huấn luyện cho đối tượng dân quân năm thứ nhất.
18 tuổi, Phạm Quốc Vũ đăng ký xây dựng quân đội, 20 tuổi xuất ngũ về công tác tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp quân sự địa phương, năm 2018, đồng chí Vũ về nhận nhiệm vụ là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Khánh. Trong thời gian công tác, đồng chí Vũ đã cùng với tập thể Ban CHQS xã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương mang lại hiệu quả cao; tập trung giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ.
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Mỗi năm, xã An Khánh có hơn 10 công dân lên đường nhập ngũ, sau đó có nhiều đồng chí trở thành cán bộ, đảng viên phục vụ trong quân đội. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương được đón tiếp, gặp mặt thân mật và tạo việc làm ổn định. Hầu hết quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đăng ký vào lực lượng dự bị động viên, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương. Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ không ngừng nâng lên. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện của lực lượng dân quân xã đều đạt hơn 98,5%, kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 75% trở lên, bảo đảm an toàn trong huấn luyện.
Là lực lượng dân quân của xã, Nguyễn Nhật Huy chia sẻ: “Trong quá trình học tập, công tác tại Ban CHQS xã, đồng chí Vũ - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã luôn quan tâm gần gũi anh em. Trong quá trình phân công giao việc, đồng chí tỉ mỉ từng nội dung và thường xuyên động viên anh em chúng tôi khắc phục mọi khó khăn trong quá trình công tác. Chúng tôi thấy đồng chí Vũ là một tấm gương để học tập và noi theo”.
Gần 4 năm qua, dưới sự điều hành của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Khánh Phạm Quốc Vũ, công tác quân sự - quốc phòng của xã luôn nằm trong top đầu của huyện. Năm 2021, đồng chí Vũ còn tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ, kết quả đạt giải ba cá nhân và được chọn đi tham gia hội thi cấp quân khu.
Ngoài công tác chuyên môn, đồng chí Vũ còn thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS xã và lực lượng dân quân xã tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ nhân dân tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng… Tham mưu cho Hội đồng chính sách xã thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, việc đề nghị trợ cấp cho các đối tượng theo các Quyết định số 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ luôn bảo đảm công bằng, trung thực, đúng quy định.
Chia sẻ về quá trình học tập và công tác tại Ban CHQS xã, đồng chí Phạm Quốc Vũ nói: “Trong thời gian tới, bản thân cần cố gắng học tập nhiều hơn nữa, tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của trên, làm tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là giữ vững tiêu chí 19.1 trong xây dựng nông thôn mới”.
Khi đợt dịch Covid-19 bùng phát, đồng chí Vũ đã tích cực tham gia vào lực lượng phòng chống dịch của xã. Đồng chí Vũ đã cùng các lực lượng tham gia các chốt trực, khu vực phong tỏa; tham gia truy vết, rà soát các ca F0 trên địa bàn cũng như đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân để công tác phòng chống dịch của xã đạt hiệu quả.
Những đóng góp tích cực của đồng chí Vũ đã góp phần cùng Ban CHQS xã An Khánh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương nhiều năm liền. Bản thân đồng chí Vũ nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng trong phong trào Thi đua quyết thắng.
|
“Đồng chí Phạm Quốc Vũ là một cán bộ trẻ, năng động, tiêu biểu mẫu mực, có phẩm chất năng lực tốt. Hàng năm, đồng chí đều được các cấp khen thưởng. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của trên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
(Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh Hùng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành)
|
Bài, ảnh: Duy Khánh