Cách đây vừa tròn 35 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 15-4-1974, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức thành lập lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và cũng từ đó, ngày 15-4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Cảnh sát Bảo vệ.
Ở Bến Tre, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với nhiều đơn vị khác của CA Bến Tre, lực lượng Cảnh sát bảo vệ (CSBV) được thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động với nhiệm vụ canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế tại địa phương, bảo vệ các đoàn khách quốc tế và Trung ương đến thăm và làm việc tại Bến Tre, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa tại địa phương; đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang giữ gìn ANTT tại địa bàn. Từ đó đến nay, lực lượng CSBV trước đây và hiện nay là lực lượng Cảnh sát Cơ động - Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (CSCĐ - BV và HTTP) thuộc CA Bến Tre đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ tính trong năm 2008, ngoài việc bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh, đơn vị còn bảo vệ tuyệt đối an toàn nơi nghỉ và hoạt động của 12 đoàn khách quốc tế và Trung ương đến làm việc tại Bến Tre; bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội văn hóa tại địa phương; bảo vệ an toàn 1.190 chuyến vận chuyển hàng đặc biệt cho các ngân hàng; phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 60, thuộc địa bàn huyện Châu Thành, 1.655 cuộc. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuần tra vũ trang độc lập, đơn vị đã phát hiện và bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, bắt một vụ đá gà ăn tiền ở xã Phú Hưng (TXBT) gồm 42 đối tượng, tạm giữ tang vật gồm 19 xe mô-tô, 23 ĐTDĐ và trên 46 triệu đồng, trên 30 đối tượng côn đồ, giải tán hàng chục tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ, 104 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya… Trên lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; trong năm qua, đơn vị đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ 108 phiên tòa hình sự, trong đó có 9 phiên xử lưu động, bắt thi hành án phạt tù 5 đối tượng theo quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh, kết hợp với các đơn vị chức năng đưa 10 đối tượng vào cơ sở giáo dục, nhập và xuất kho vật chứng 99 vụ đảm bảo nhanh chóng và đúng thủ tục theo luật định.
Phòng CSCĐ - BV và HTTP luôn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình ANTT, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để kịp thời đề ra phương án đấu tranh thích hợp. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong công tác cũng như khi tiếp xúc nhân dân nhằm xây dựng hình ảnh người CSBV thật sự vì dân và gần dân.
Trải qua chặng đường gần 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ - BV và HTTP Công an Bến Tre luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành quả chung của sự nghiệp bảo vệ ANTT tại địa phương,.