BDK.VN - Ngày 13-6-2025, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW và sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2025.
Bí thư Huyện ủy Đặng Văn Thanh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho đại diện các tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2020-2025.
Theo đánh giá của Huyện ủy, trong 5 năm qua, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét, về cơ bản đã định hình được hệ giá trị con người Chợ Lách, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Lách khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay huyện thực hiện đạt và vượt 21/25 chỉ tiêu nghị quyết đề ra (trong đó có 12 chỉ tiêu thực hiện đạt, 5 chỉ tiêu thực hiện vượt) còn 4/25 chỉ tiêu không đạt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 90 triệu đồng/người/năm tăng 1,69 lần so với đầu nhiệm kỳ và nâng mức thu nhập bình quân đầu người của huyện Chợ Lách cao hơn mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bến Tre, góp phần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Đến nay huyện có 8 xã nông thôn mới nâng cao vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ (trong đó có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu), 2 ấp nông thôn mới kiễu mẫu; thị trấn Chợ Lách đạt đô thị văn minh, xã Vĩnh Thành đạt tiêu chí đô thị loại V. Ngày 12-6-2025, Thủ tướng cũng đã có Quyết định số 1129/QĐ-TTg công nhận đạt huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
Đề án xây dựng huyện Chợ Lách trở thành Trung tâm giống cây trồng và hoa kiểng quy mô quốc gia triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị các cấp, của doanh nghiệp và người dân. Các mục tiêu về đảm bảo số lượng và chất lượng cây giống cơ bản đã hoàn thành từ 75% trở lên tập trung vào công tác nâng cao chất lượng giống, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn chuỗi giá trị, xây dựng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chuyển giao khoa học, xúc tiến thương mại.
Nhìn chung, phương châm Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - sáng tạo -, phát triển” được tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Công tác chính trị tư tưởng có sự chủ động, nhạy bén, bám chắt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt tỷ lệ khá cao trên 98%. Trong nội bộ đảng, hệ thống chính trị và ngoài xã hội có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, đồng tình và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Đặng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Đặng Văn Thanh thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận, tri ân sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Chợ Lách qua các thời kỳ cán bộ, đảng viên, nhân dân của huyện đã chung tay thực hiên nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển huyện Chợ Lách đạt nhiều kết quả tốt đẹp, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của nhân dân, đổi mới diện mạo huyện nhà.
Toàn thể cán bộ, đảng viên huyện Chợ Lách tiếp tục phát huy truyền thống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục ra sức làm việc, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới ở vai trò mới.
Tại hội nghị, Huyện ủy Chợ Lách cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 13 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025.