Chợ Lách về đích trong xây dựng huyện nông thôn mới

09/10/2020 - 07:27

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 2-8-2011 của Tỉnh ủy về việc xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Lách đã tập trung quyết liệt, đồng bộ trong xây dựng huyện NTM. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chợ Lách đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào ngày 5-10-2020.

Đường về nông thôn mới huyện Chợ Lách. Ảnh: T. Đồng

Đường về nông thôn mới huyện Chợ Lách. Ảnh: T. Đồng

Phát huy sức mạnh trong dân

Chợ Lách là huyện đầu tiên của tỉnh xây dựng thành công huyện NTM và thực hiện đúng theo nghị quyết đề ra. Xã Sơn Định là một trong những địa phương xây dựng thành công xã NTM đầu tiên của huyện. Ngay khi bắt đầu thực hiện, xã đã tập trung các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Định Nguyễn Văn Y cho biết: Xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ một xã có điểm xuất phát thấp khi bắt tay vào xây dựng NTM, đến năm 2014, Sơn Định đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Từ đó, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%.

Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang. Nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, các hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng hơn. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM.

Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Linh nhận định: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực và được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Mục đích của chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Kết quả, qua 10 năm thực hiện, giá trị sản xuất tăng trưởng khá cao, tăng bình quân 10,25%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/năm, tăng 3,07 lần so với năm 2011.

“Huyện xác định nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi của xây dựng NTM. Vai trò chủ thể của người dân được chú trọng phát huy và xem đây là yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện”, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Linh chia sẻ.

Hướng đến huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Bước sang giai đoạn mới, huyện định hướng tiếp tục nâng chất các danh hiệu NTM theo hướng nâng cao, phấn đấu đến năm 2030 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu. Để đạt điều này, theo Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Linh, huyện sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa tỉnh với huyện, huyện với xã trong quá trình thực hiện. Tăng cường bám sát địa bàn hỗ trợ xã, ấp từng công việc cụ thể để đảm bảo kết quả tiêu chí đáp ứng quy định, đúng tiến độ, đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Khảo sát mô hình sản xuất cây giống xã Vĩnh Thành. Ảnh: P. Tuyết

Khảo sát mô hình sản xuất cây giống xã Vĩnh Thành. Ảnh: P. Tuyết

Quan tâm chỉ đạo củng cố hoạt động tổ nhân dân tự quản. Tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò chủ thể của người dân. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong thực hiện các danh hiệu NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội lĩnh vực xây dựng NTM. Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.

Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đã khó, phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao càng khó hơn. Do đó, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia từ huyện đến xã cần chủ động quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ tinh thần chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ, đề ra giải pháp cho từng tiêu chí và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025. Trong chỉ đạo, điều hành cần bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện các tiêu chí nội lực, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ khó khăn. Chọn thời điểm để thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, có thời gian kết thúc rõ ràng.

“Tăng cường ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” nói chung và Đề án Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách nói riêng nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chỉ tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người/năm”, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Linh nhấn mạnh.

Qua 10 năm xây dựng NTM, đến nay, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đa dạng cây trồng, vật nuôi; sản xuất cây giống, hoa kiểng trở thành thế mạnh, cung ứng hàng hóa cho các thị trường trong và ngoài nước. Tổng giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất cây giống, hoa kiểng đạt bình quân trên 2 tỷ đồng/ha/năm, tăng 1 tỷ đồng/ha so với năm 2011.

Huyện cũng đã xây dựng và bàn giao 286 nhà tình nghĩa, 837 căn nhà tình thương với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 20.722 lượt lao động. Công tác giảm nghèo thực hiện khá tốt, cuối năm 2019 còn 2,24% hộ nghèo, giảm 12,22% so với năm 2011.

Phạm Tuyết 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN