 |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu kết luận tại buổi hội thảo. |
UBND tỉnh vừa tổ chức hội thảo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 36a của Chính phủ.
Dự hội thảo
có ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ
thông tin (CNTT) tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện; Sở Thông
tin và Truyền thông các tỉnh Đắk Lắk, Trà Vinh, Vĩnh Long; các đơn vị trong
ngành CNTT là diễn giả tại hội thảo như iNet Solutions, Công ty cổ phần tư vấn
Quang Trung, Fortinet, Công ty TNHH tin học và thương mại Chân Chính.
Các diễn giả trong ngành CNTT diễn giải, giới
thiệu tổng quát về Nghị quyết số 36a và những việc mà tỉnh đang triển khai; giải
pháp về phần mềm để xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh đáp ứng
yêu cầu liên thông 4 cấp của Chính phủ chia sẻ dữ liệu dùng chung; giải pháp về
phần cứng để xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp và đồng bộ
với kiến trúc Chính phủ điện tử; giải pháp về bảo mật và an toàn, an ninh thông
tin cho hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh; chia sẻ những kinh nghiệm của
các tỉnh sau khi triển khai các dự án, mô hình về xây dựng chính quyền điện tử.
Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Hữu
Phước cho rằng, đây là cuộc trao đổi rất hữu ích giúp cho các sở, ban, ngành tỉnh,
huyện có cái nhìn tổng quát hơn về xây dựng chính quyền điện tử mà tỉnh đã và
đang triển khai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh,
huyện học hỏi, tìm hiểu sâu hơn các dự án, mô hình đã và đang thực hiện ở các
đơn vị, các tỉnh, thành trong nước để áp dụng tại cơ quan, đơn vị của mình sao
cho phù hợp, đồng bộ, tránh lãng phí và trong khả năng cho phép của tỉnh. Theo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lộ trình thực hiện Nghị quyết số 36a của Chính phủ phải
được thực hiện có trình tự, từng bước, không nóng vội, bởi trong điều kiện của
CNTT phát triển vượt bậc, nhanh như hiện nay thì mô hình và các dự án cần có sự
lựa chọn mang tính bền vững nhất.