
Lực lượng dân quân xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách tham gia khắc phục sạt lở đê tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình. Ảnh: Đặng Thạch
Chủ động phương án phòng chống
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chợ Lách xuất hiện nhiều hiện tượng giông lốc kèm theo mưa lớn gây ngập úng cục bộ, làm thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân. Nguy hiểm hơn khi hiện tượng này thường diễn ra vào ban đêm, nên việc ứng phó của nhân dân và các lực lượng gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể vào khoảng 13 giờ ngày 21-7-2021, tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn xảy ra 1 vụ sập nhà của ông Phan Thanh Khiết do giông lốc, thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 23-7-2021, tại ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng sạt lở 20m đê bao của ấp, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng; lúc 19 giờ ngày 12-9-2021, tại Tổ nhân dân tự quản số 15, thuộc khu vực bến phà Mỹ An trên sông Cổ Chiên, đoạn ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã xảy ra 1 vụ sạt lở sông nghiêm trọng, làm sụp 1 đoạn đê đất 100m, kè rọ đá 15m, 1 cầu phà bê-tông cốt thép, đường nhựa xuống phà 25m, sụp mất 1 nhà cho thuê đồ cưới, 1 quán nước, ngập 12ha diện tích cây ăn trái, 14 hộ, 40 nhân khẩu. Không thiệt hại về người, ước tính tổng thiệt hại đến thời điểm hiện tại khoảng 2,15 tỷ đồng.
Trước thực trạng đó, để chủ động thực hiện công tác PCTT&TKCN, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra, các địa phương có nguy cơ lốc xoáy và sạt lở cao ngoài việc xây dựng phương án, kế hoạch PCTT&TKCN từ đầu năm, còn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện đến các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tập trung kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở kế hoạch của xã, phường, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện thường xuyên tăng cường nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện các giải pháp phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nhận thức sâu sắc về phòng chống lụt, bão, các hiện tượng khí hậu thời tiết, thủy triều có thể xảy ra bất thường.
Phát huy phương châm “4 tại chỗ”
Chợ Lách là huyện có địa bàn ven sông Cổ Chiên và thường xuyên bị sạt lở, người dân hành nghề sông nước cũng tương đối nhiều, thực tế cho thấy, khi xảy ra tình huống, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, do đường giao thông bị sạt lở, chia cắt nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp không thể tiếp cận nơi bị ảnh hưởng kịp thời. Lực lượng chức năng không đưa được các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cần thiết vào để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, mà chủ yếu vẫn phải sử dụng, phát huy “4 tại chỗ”. Chính vì vậy, hàng năm, trong chương trình huấn luyện, Ban CHQS huyện còn truyền đạt những kinh nghiệm trong điều kiện mưa gió, cách thức đưa xuồng ghe tiếp cận khu vực nhà dân bị nước lũ cô lập để chuyển lương thực, nước uống; đặc biệt là huấn luyện nâng cao kỹ năng cấp cứu đuối nước… Đồng thời, lồng ghép vào bài giảng kỹ thuật bơi chèo xuồng là cách nhận biết dòng nước chảy, chỗ xoáy sâu, nguy hiểm, kinh nghiệm xử lý tình huống bất trắc trong ứng cứu người trên sông; phương pháp xử lý khi cứu nạn người bị nước lũ cuốn, di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn…
Hiện nay, trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu nên tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, theo chiều hướng cực đoan, cả về tính chất, quy mô, cường độ và mức độ tàn phá. Vì vậy, cùng với việc làm tốt công tác dự báo, phát hiện, cảnh báo sớm và thực hiện hiệu quả “4 tại chỗ” thì Ban CHQS các xã, thị trấn luôn chủ động huấn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng dân quân tự vệ là đòi hỏi rất cần thiết, cấp bách được đặt ra từ thực tiễn.
Với sự chủ động cùng các giải pháp cụ thể của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, công tác phòng chống thiên tai của huyện Chợ Lách trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả caon
Thượng tá Trần Văn Nam
Chính trị viên Ban CHQS huyện Chợ Lách