Chủ động ra quân tấn công trấn áp tội phạm

15/06/2022 - 05:54

BDK - Nhằm chủ động đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, sáng 25-5-2022, Ban Chỉ huy Công an huyện Ba Tri đã phát lệnh đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện. Thời gian từ ngày 25-5 đến 10-7-2022.

Công an huyện Ba Tri tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  Ảnh: Thảo Giang

Công an huyện Ba Tri tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  Ảnh: Thảo Giang

Trong cao điểm này, Công an huyện Ba Tri đề ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 85% trở lên, trong đó, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; triệt xóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh: tội phạm xâm hại sức khỏe, tính mạng, trộm cắp, cướp giật, “tín dụng đen”, đánh bạc, ma túy…; quyết tâm kéo giảm từ 5 - 10% trên cả ba tiêu chí về an toàn giao thông so với thời gian liền kề.

Thượng tá Đặng Văn Sáu - Phó trưởng Công an huyện Ba Tri cho biết: “Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm kéo giảm các loại tội phạm. Trong đó, chú trọng đến việc giáo dục, răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý, triệt xóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội tồn tại trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực phức tạp về ANTT để kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong cao điểm”.

An Đức là nơi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 200 Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu nên ngay từ đầu cao điểm, Công an xã An Đức đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT; trong đó, tập trung tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như: đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, nhậu say càn quấy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản… Ngoài ra, Công an xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng mạnh dạn tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là chủ các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT như: karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng xấu ẩn nấp để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Trung tá Đỗ Văn Huynh - Trưởng Công an xã An Đức chia sẻ: Thực hiện cao điểm lần này, Công an xã đã nhanh chóng triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung cao điểm đến cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt  là chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng từ các địa phương khác đến lợi dụng các sự kiện tập trung đông người để thực hiện các hành vi móc túi, cướp giật tài sản, quyết tâm làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Cụ Đồ.

Với quyết tâm chính trị cao của lực lượng công an toàn huyện và sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến nay sau hơn nửa tháng ra quân cao điểm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ba Tri được giữ vững ổn định; các loại tội phạm và hành vi vi phạm được kiềm chế, kéo giảm. Phạm pháp hình sự chỉ xảy ra 1 vụ, so với thời gian cùng kỳ giảm 7 vụ; bắt, khởi tố 2 vụ án, 3 bị can; phát hiện xử lý 29 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 43 vụ đánh bạc.

Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lãnh đạo Công an huyện tăng cường thực hiện; trong đó chú trọng đến công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

 Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN