
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy.
Là thủ kho đạn, Đại úy chuyên nghiệp Diệp Quốc Thanh - Thủ kho đạn Đại đội Kho, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật luôn có mặt tại vị trí mình đảm nhiệm từ rất sớm. Chúng tôi cùng đồng chí Thanh tham quan bên trong nhà kho do đồng chí phụ trách và thật sự bị thuyết phục trước sự sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng của từng loại vũ khí trang bị.
Bên ngoài nhà kho đều được vệ sinh sạch cỏ; bể chứa cát, chứa nước lúc nào cũng đủ thể tích; các dụng cụ chữa cháy được trang bị đầy đủ. Đại úy chuyên nghiệp Diệp Quốc Thanh chia sẻ: Sáng vào thì tôi phải kiểm tra xung quanh nhà kho xem có gì thay đổi bất thường hay không, sau đó mở cửa nhà kho, mở cửa chính và sau đó sẽ vào kiểm tra các khối hàng; các dụng cụ cứu hỏa cầm tay; tiến hành đo nhiệt độ, khi mà thời tiết nắng nóng quá thì mình sẽ không thông gió để tránh nhiệt độ quá cao xâm nhập vào nhà kho, sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng đạn dược. Nhiệt độ mà 350C trở lên thì sẽ tiến hành làm mát xung quanh nhà kho bằng cách tưới nước xung quanh để làm giảm nhiệt độ xuống.
Kho đạn, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật có nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, cất giữ vũ khí trang bị kỹ thuật, xử lý đạn cấp 5 cho các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang. Trước tình hình thời tiết năm nay, với phương châm phòng là chính, Kho đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định về công tác an toàn kho tàng, trạm xưởng; duy trì nghiêm chế độ trực; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, chủ động chuẩn bị lực lượng, bổ sung phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.
Kho đạn đã đầu tư làm mới hệ thống bơm nước chữa cháy tự động, công suất 80 mã lực, trị giá hàng chục triệu đồng, bảo đảm bơm nước tới tất cả các nhà kho. Đơn vị còn sửa chữa các phương tiện chữa cháy, hệ thống biển, bể chứa nước, bình cứu hỏa, thông gió được nâng cấp phù hợp với yêu cầu từng khu kỹ thuật; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác; quản lý vũ khí đạn được thực hiện đúng theo quy định từng chủng loại, từng số hiệu… Nhờ sự chủ động và tích cực, nhiều năm qua, Kho đạn không xảy ra trường hợp hỏng hóc hay cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về hàng hóa, người và phương tiện, 100% nhà kho đạt tiêu chuẩn 5 nội dung.
Ở kho, việc luyện tập tình huống dập tắt đám cháy ban đầu được cán bộ, nhân viên duy trì đều đặn vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Với từng tình huống đặt ra, sau hồi kẻng báo động, tổ chữa cháy tại chỗ của đơn vị nhanh chóng tập trung lực lượng xử lý theo các phương án phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp phát, tiếp nhận xăng, dầu, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đơn vị luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc về phòng chống cháy nổ và các quy định về an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên sử dụng thành thạo và làm chủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy.
Theo Thiếu tá Đoàn Thanh An - Đại đội trưởng Đại đội Kho cho biết: đơn vị thường xuyên kiểm tra các hệ thống thu lôi, chống sét, vật chất huấn luyện, hệ thống thông gió, luôn tuân thủ theo quy tắc an toàn. Cán bộ, chiến sĩ trong kho luôn được học tập và quán triệt, phổ biến các kế hoạch, biện pháp về an toàn, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên luyện tập các phương án được cấp trên phê duyệt, đặc biệt hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ trong kho sử dụng thành thạo các loại phương tiện kỹ thuật; đặc biệt là các trạm bơm cứu hỏa được trang bị hiện đại với công suất lớn, bảo đảm an toàn cho kho.
Các biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy được treo đầy đủ tại các vị trí quy định trong kho. Đơn vị còn tổ chức tốt công tác huấn luyện, giúp cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nắm vững và chấp hành các nội dung của công tác phòng chống cháy nổ - an toàn vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy tắc an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Đặng Thạch