
* Chị Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6, TP. Bến Tre: Bằng sự kiên trì của mình, hơn 6 năm qua, chị đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường thành lập Tổ đạp xe tuyên truyền, thành lập các trang fanpage, facebook, zalo nhóm; các mô hình “Biến rác thành tiền” gắn với hoạt động Ngày Chủ nhật văn minh đô thị, Mô hình “Tổ phụ nữ phân loại rác tại nguồn gắn củng cố tổ NDTQ do phụ nữ làm tổ trưởng”, Mô hình “tuyến đường xanh - sạch - đẹp Phụ nữ tự quản, trồng cây xanh tạo vẻ mỹ quan đô thị”, Mô hình “Tổ trồng rau mầm san sẻ yêu thương” vừa gây quỹ vừa là kênh tập hợp chị em để thực hiện công tác tuyên truyền, phát huy được nội lực trong việc hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gián tiếp giáo dục, xây dựng hình ảnh người phụ nữ “tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”.
Kết quả trên 1000kg túi tự hủy thân thiện với môi trường được sử dụng; 5 công trình cây xanh với 600 cây xanh được trồng, 1 tuyến đường sạch- đẹp - không rác, 5.000.000 đồng thu được hoạt động thu gom rác thải có thể tái chế của chị em được bổ sung vào nguồn quỹ hỗ trợ định kỳ hàng quý cho 8 trẻ mồ côi; Mô hình “Mỗi chi hội 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo”, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Hoa xuân ngày Tết - Gắn kết yêu thương” ….. Từ năm 2019 đến năm 2022 Hội LHPN Phường 6 đã có 1 mô hình đạt mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh và 3 mô hình đạt Dân vận khéo cấp thành phố. Riêng bản thân chị đã đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” thực hiện phòng, chống dịch Covid-19…

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Chủ tịch Hội LHPN xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam: Vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị đã vận động thành lập và thực hiện các mô hình như: “Mỗi kỳ một địa chỉ”, “Áo dài yêu thương”, “Bó rau nghĩa tình”, “Tiếp sức đến trường”,… góp phần phòng chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường, giúp tiêu thụ nông sản, san sẻ với hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đổi mới hình thức sinh hoạt Hội: tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường hoặc nâng cấp đường hoa, mang rác thải nhựa thu gom tại nhà tập kết vào kho chứa “Gây quỹ từ rác” để từ đó có khi là gạo, có khi là học bỗng được trao đến con em hội viên, phụ nữ nghèo; vận động nguồn tài trợ để sẻ chia khó khăn với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Mô hình “Áo dài yêu thương” tặng cho nữ sinh trung học phổ thông khó khăn nhân mùa tựu trường và áo dài tặng cho cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt hoàn cảnh khó khăn; Các Tổ nghề nghiệp thu hút hội viên đặc thù như: Tổ hợp tác nuôi bò thịt; Tổ trồng rau, tổ nuôi heo, tổ may, tổ đan lục bình, đan đát, tổ bàu cá,… giải quyết việc làm cho hơn 257 chị. Ngoài ra, chị Cẩm Hồng liên tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như: Ứng dụng công nghệ trong công tác tuyền truyền qua trang fanpage, facebook…; trình diễn thời trang “Phụ nữ vì môi trường xanh”; thi vẽ tranh; “Hội thi văn nghệ”; Hội thi “Phụ nữ thiết kế đồ dùng sáng tạo từ rác thải”, Hội thi “Phụ nữ với công tác bảo vệ mội trường”…vừa tạo không khí vui tươi, sôi nổi, khuyến khích tinh thần sáng tạo của cán bộ chi tổ cũng như thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội bằng những sân chơi bổ ích.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú Trung, huyện Ba Tri: Chị đã đạt giải nhì với dự án “Rác thải thành dinh dưỡng” trong Cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo - phát triển giải pháp cải thiện vệ sinh và nước sạch ứng phó với biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội”, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức, dành cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Nhiều năm liên tục Hội LHPN xã An Phú Trung là đơn vị đi đầu của huyện trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tuyến đường hoa, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hội viên phụ nữ khá giúp hội viên khó khăn không điều kiện xây dựng, mô hình ủ phân bón thân thiện môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình, vận động chị em sử dụng phân ủ từ rác thải gia đình làm nấm rơm, làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, cây rau. Nhiều hộ gia đình sau khi thực hiện mô hình đã có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.
Bên cạnh đó, Hội còn thành công với các mô hình kinh tế như: Mô hình Tổ hợp tác lúa ST25, Mô hình Tổ khởi nghiệp làm bánh truyền thống, Mô hình Tổ hợp tác nuôi bò sinh sản … Mô hình “Ống heo tiết kiệm giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, phụ nữ nghèo tàn tật, đơn thân”, “Tổ phụ nữ công giáo”, “Tổ phụ nữ đi làm ăn xa”…Mô hình làm theo gương Bác “Ống heo tiết kiệm giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, phụ nữ nghèo tàn tật, đơn thân”…đã phát huy được tính tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chị Âu Thị Kim Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Triệu, huyện Châu Thành: Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã từ năm 24 tuổi, bằng tinh thần cầu tiến, hơn 13 năm qua, chị Âu Thị Kim Thắm đã đưa Hội LHPN xã Thành Triệu đã trở thành một trong những cơ sở hội tham gia tích cực phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những kết quả nổi bật như: Triệu phần quà san sẻ yêu thương; học bỗng Nguyễn Thị Định; Nhà tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở…trên lĩnh vực an sinh xã hội cho đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Đồng Khởi khởi nghiệp với nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, giới thiệu, giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ cũng như vận động con em hội viên phụ nữ đăng ký tham gia hợp tác lao động có thời hạn tại nước ngoài...; nhiều cách làm hay như: “Giải pháp vận động hội viên phụ nữ thực hiện phân loại xử lý rác tại nguồn”, “giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong hội viên phụ nữ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin”…; bản thân chị tình nguyện nhận đỡ đầu cho 1 bé mồ côi mẹ trên địa bàn. Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tục 2019-2020, bằng khen của Hội LHPN tỉnh tặng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; Giải thưởng Phụ nữ Đồng khởi mới lần thứ II năm 2021….Điều mà chị Âu Thị Kim Thắm cảm thấy tự hào nhất, trân quí nhất chính là sự tin yêu của hội viên.
Trước đó, Bến Tre vinh dự có 5 chủ tịch phụ nữ cơ sở tiêu biểu được tuyên dương Cụm Tây Nam Bộ, đó là Chị Huỳnh Thị Điểm - Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc; Chị Đào Thị Vị - Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm; chị Nguyễn Thị Ngọc Thành - Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hoà, huyện Bình Đại; Chị Dương Thị Mỹ So - Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Định, huyện Chợ Lách; chị Trần Thị Mộng Thúy - Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú.
Phương Châu