 |
Lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) |
Vào lúc 13 giờ trưa ngày 24-11 (18 giờ chiều tại Việt Nam), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đên sân bay Tegel, thủ đô Berlin, mở đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Joachim Gauck.
Ngay khi
đoàn đến Đức, nước chủ nhà đã dành cho Chủ tịch nước và các thành viên trong
đoàn tình cảm đón tiếp nồng hậu cùng những nghi lễ đón khách trang trọng nhất
dành cho nguyên thủ. Hai máy bay phản lực của không quân Đức đã cất cánh, bay
lên chào mừng và hộ tống chuyên cơ của Chủ tịch nước vào không phận nước Đức.
Đón đoàn
tại sân bay, phía Đức có Chánh văn phòng Phủ Tổng thống David Gill, Phó Tổng Vụ
trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao Đức Konrad Arz Von Straussenburg. Phía Việt Nam có
Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng và Phu nhân, đông đảo cán bộ nhân viên Đại
sứ quán Việt Nam tại Đức; đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Đức.
Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang và Phu nhân bước ra khỏi máy bay, trong cờ hoa chào đón
cùng thanh âm vang rền hùng tráng của 21 loạt đại bác chào mừng. Chỉ huy đội
danh dự đã đón, tặng hoa Chủ tịch nước cùng tại cầu thang máy bay.
Chiều
24-11, tại thủ đô Berlin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp
cao đã có buổi nói chuyện thân mật và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đông đảo
đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh tại Đức.
Tại buổi
nói chuyện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo tình hình kinh tế xã hội
của đất nước cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào sinh sống
xa quê hương. Chủ tịch nước đã điểm lại những thành tựu to lớn của đất nước sau
30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và cho biết Việt Nam đã trở thành nước có
thu nhập trung bình, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức 6%/năm; cơ cấu kinh tế
chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống nhân dân được cải
thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế đất nước không ngừng được nâng
cao.
Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được có phần
đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng
đồng người Việt Nam tại Đức. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cộng
đồng người Việt ở Đức là một trong những cộng đồng hội nhập vào sở tại thành
công nhất và ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trên các lĩnh vực kinh
doanh, khoa học-công nghệ, giáo dục, một số người đã giữ vị trí trong chính
trường sở tại.
Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang đánh giá cao và cảm ơn bà con người Việt Nam tại Đức đã có
những hoạt động thiết thực hướng về quê hương, gắn kết cội nguồn, giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc, làm cho các bạn bè Đức hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam. Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận
không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và khẳng định Đảng và Nhà nước rất quan
tâm chăm sóc, bảo vệ lợi ích cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Đức phát huy tinh
thần đoàn kết, tâm lực giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn truyền thống,
bản sắc văn hóa dân tộc.
Cộng đồng
người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Đức bày tỏ vui mừng trước những
thành tựu của đất nước; mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận
lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Đức có cuộc sống ổn định, hòa nhập và
ngày càng phát triển.
Cũng
trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp gỡ với những
người bạn Đức. Sau lời khai mạc của Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Giáo sư Giesenfeld,
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và ông Sommer, Chủ tịch
Hội hữu nghị Đức-Việt cùng một số đại diện các Tổ chức phi chính phủ đã phát
biểu chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao tới thăm
Đức, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của các tổ chức, cá nhân, những người đã
dành rất nhiều thời gian, tâm huyết của mình cho đất nước Việt Nam.
Đại diện
các tổ chức Hữu nghị cho biết, vào những ngày này, nhân dân hai nước đã có nhiều
hoạt động để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định cộng đồng
người Việt Nam đã có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực, ngày càng hòa nhập;
góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Về phía Đức, đại diện
các tổ chức văn hóa, giáo dục, doanh nghiệp đã và đang có nhiều hoạt động tích
cực hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các chương trình hợp tác và luôn nhận được
nhiều ủng hộ từ đối tác.
Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm xúc động và đã nhắc lại câu chuyện về Chủ tịch
Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc
khi Người đến và làm việc tại nước Đức vào những năm 20 của thế kỷ trước và đã
trở lại thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Đức trên cương vị Chủ tịch nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1957.
Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang cám ơn những người bạn Đức đã hết lòng ủng hộ Việt Nam
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và nhấn mạnh yếu tố mang tính nhân văn
giữa hai nước đã sớm được hình thành từ sự hỗ trợ của Đức trong việc đào tạo
nguồn nhân lực cho Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ hữu nghị hợp
tác giữa hai nước. Nhiều lớp sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và nhân
công lành nghề đã được đào tạo cơ bản tại Đức và ngày nay nhiều người trong số
họ đã trở thành những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật,
kinh tế, báo chí, văn học… và đảm nhận những cương vị quan trọng tại Việt Nam.
Chủ tịch
nước thông báo cho các bạn bè Đức về tình hình quan hệ giữa hai nước đang phát
triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực và nhấn mạnh có được kết quả hợp tác
ngày hôm nay là nhờ nền tảng của tình hữu nghị Việt-Đức được dày công vun đắp
và trải qua thử thách của thời gian, trong đó có những đóng góp quan trọng của
các tổ chức như Hội hữu nghị Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Hội hữu nghị
Đức-Việt, hay những cá nhân tiêu biểu như Giáo sư Giesenfeld, ông Sommer.
Thay mặt
Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới
các Hội hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ, cùng các bạn bè thân thiết Đức
luôn hết lòng ủng hộ sự phát triển của Việt Nam.
Chủ tịch
nước bày tỏ tin tưởng rằng bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam và
lòng nhiệt huyết của mình, các bạn bè Đức sẽ tiếp tục hợp tác, ủng hộ sự nghiệp
xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển
quan hệ Việt Nam-Đức, vì lợi ích, thịnh vượng của nhân dân mỗi nước, vì hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời truyền nhiệt huyết
cho thế hệ mai sau, để các thế hệ tương lai tiếp tục giữ gìn, phát huy những
tình cảm tốt đẹp và truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc./.