Chưa ghi nhận thông tin cây trồng bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn

13/03/2024 - 13:16

Thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình xâm nhập mặn trên các sông.

Thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình xâm nhập mặn trên các sông.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình sản xuất nông nghiệp trong thời điểm hạn mặn được ghi nhận như sau: Người dân ở huyện Ba Tri và Giồng Trôm xuống giống vụ 3 khoảng 7.730ha (Ba Tri 7.500ha, Giồng Trôm 230ha). Trong đó, cây lúa trong giai đoạn đẻ nhánh 20ha, làm đòng 380ha, trổ bông 330ha, chín 2.000ha, thu hoạch 5.000ha. Năng suất ước 60 tạ/ha, sản lượng 30 ngàn tấn.

Diện tích trồng dừa toàn tỉnh 79.078ha; sản lượng 183 triệu trái. Cây ăn trái 23.992ha; sản lượng 88.310 tấn, trong đó, sầu riêng chủ yếu giai đoạn trái; bưởi da xanh giai đoạn đọt, hoa, trái; chôm chôm chủ yếu giai đoạn trái; nhãn chủ yếu giai đoạn sau thu hoạch. Đến thời điểm hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ghi nhận thông tin phản ánh của các địa phương, đơn vị về tình hình ảnh hưởng do xâm nhập mặn.

Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình xâm nhập mặn, kịp thời tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn. Sở đã ban hành tài liệu hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về hạn mặn mùa khô năm 2023 - 2024 gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, các địa phương. Ban hành hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản trong điều kiện hạn mặn. Bố trí lịch thời vụ gieo trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn, bảo đảm tránh thời điểm xâm nhập mặn lên cao trùng với thời kỳ sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN