Chuẩn bị cất bốc, quy tập và cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Hàng Me (Rạch Vọp), ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm

18/03/2024 - 16:46

BDK.VN - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh vừa có kế hoạch cất bốc, quy tập và cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Hàng Me (Rạch Vọp), ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.

Theo đó, sẽ sử dụng lực lượng dân quân điều động tại địa phương xã Châu Bình tiến hành đào, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ lần lượt dứt điểm từng khu vực, không để bỏ sót trên diện tích khoảng 2.400m2. Xử lý kết quả cất bốc theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 214/TT-BQP ngày 7-12-2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian thực hiện từ ngày 19-3 đến 29-3-2024. Địa điểm tại Tổ NDTQ số 5, ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.

Được biết, Ban Chỉ đạo 62 huyện Giồng Trôm đã phối hợp với Hội đồng Chính sách xã Châu Bình tiến hành khảo sát, xác minh, nắm thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Me (Rạch Vọp) xã Mỹ Chánh Hòa, huyện Ba Tri (nay là xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm). Theo đó, trong thời chiến đã hình thành các khu nghĩa trang tạm thuộc ấp số 44, xã Mỹ Chánh Hòa, huyện Ba Tri; đến năm 1983, đã bàn giao về cho xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (nay là ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm).

Sau khi tiến hành đối chiếu thông tin, khảo sát, xác minh và thu thập thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Me (Rạch Vọp) xã Mỹ Chánh Hòa, huyện Ba Tri (nay là xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm) của 2 huyện Ba Tri và Giồng Trôm, Ban Chỉ đạo 62 huyện Giồng Trôm nhận thấy có sai lệch về thời gian quy tập, số lượng quy tập, người quy tập không khớp; huyện Giồng Trôm đánh giá khả năng còn sót hài cốt liệt sĩ.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN