Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh

27/05/2021 - 13:00

BDK.VN - Đó là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai. Theo đó, thời gian tổ chức Tháng hành động vì trẻ em vào tuần cuối tháng 5 đến ngày 30-6-2021.

Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.

Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.

Có 2 hoạt động chính diễn ra trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 gồm: hoạt động truyền thông qua các thông điệp như: tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em. Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phát động Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể ở cấp tỉnh: thiết kế, in 166 tấm băng-rôn tuyên truyền tại cơ sở. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thiết kế, in, lắp đặt 2 băng-rôn tuyên truyền tại khu vực Trung tâm TP. Bến Tre. Ở cấp huyện, cấp xã, đề nghị UBND cấp huyện, xã căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện của từng địa phương tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Năm nay, các hoạt động tiền lệ như diễn đàn trẻ em, mít-tinh Quốc tế thiếu nhi 1-6 sẽ không diễn ra do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 vẫn cần diễn ra một cách phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn về quyền trẻ em.

Tin, ảnh: Thạch Thảo 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích