Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại Bến Tre

26/08/2020 - 19:36

BDK.VN - Chiều 26-8-2020, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân do Thượng tá Đoàn Văn Uẩn - Phó chủ nhiệm chính trị, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre nắm tình hình, kết quả thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Chi cục trưởng Chi cục Thủy Sản Bến Tre Huỳnh Văn Cung tiếp và làm việc cùng đoàn.

Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

Chi cục Thủy sản Bến Tre cho biết, từ khi ký kết chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi cục Thủy sản đã làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân và Hội Nghề cá Bến Tre về tình hình biển đảo, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên Biển Đông; về chức năng hoạt động và hỗ trợ ngư dân tại các âu tàu, làng chài trên huyện đảo Trường Sa; Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó, giúp bà con ngư dân tỉnh nhà nâng cao nhận thức về khai thác hải sản, quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, góp phần chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh công tác phối hợp thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã lãnh đạo, chỉ đạo cho Hải đoàn 129 thực hiện tốt nội dung chính sách an sinh xã hội. Thời gian qua, Tổng công ty đã tặng 350 bồn chứa nước, 1 nghìn bình nước uống loại 20 lít, 90 suất quà cho các gia đình chính sách, 5 nghìn khẩu trang kháng khuẩn, 5 nghìn tờ rơi phòng chống dịch Covid-19, 1,8 triệu lít nước ngọt cho nhân dân vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Thay mặt Chi cục Thủy sản Bến Tre, Chi cục trưởng Huỳnh Văn Cung cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và phối hợp hoạt động tích cực và hiệu quả hơn từ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong thời gian tới.

Dịp này, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đến thăm hỏi và kiểm tra tiến độ thi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đoàn Văn Phô, thương binh hạng 4/4, trú tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú; tặng 6 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

                                                          Tin, ảnh: Công Hoan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN