Chuyển biến ở Vang Quới Tây

10/03/2009 - 15:08
Đường về Vang Quới Tây hôm nay.

Là xã thuộc tiểu vùng I của huyện Bình Đại, những năm trước đây, Vang Quới Tây  được biết đến như một vùng đất còn nhiều khó khăn.

Năm 1999, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đặc biệt những năm 2000, thực hiện đề án “Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa” giai đoạn 2000-2010 của huyện, xã có bước chuyển biến mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn mới dần hiện hữu với những tiêu chí, qui ước về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ấp văn hóa… đạt và vượt chỉ tiêu.

Toàn xã có diện tích tự nhiên 1.073ha, 4 ấp với 1.638 hộ (7.466 nhân khẩu), có 59 tổ NDTQ. Trong chiến lược phát triển kinh tế, xã xác định nông nghiệp là mũi nhọn. Bởi thế, việc chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng, hiệu quả cao; cùng với việc áp dụng tiến bộ KHKT luôn được ưu tiên, chú trọng. Trong năm qua, xã đã mở hơn 6 lớp tập huấn cho bà con nông dân với những chuyên đề như chọn, chăm sóc dừa; canh tác với giống lúa mới, chăn nuôi bò, trồng rau an toàn, phòng cúm gia cầm, phòng trừ rầy nâu, dịch bệnh trên lúa…Diện tích đất nông nghiệp của xã khá lớn, chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên (với 820 ha), trong đó, diện tích lúa và dừa chiếm ưu thế. Để sản xuất lúa đem lại hiệu quả cao, bền vững, xã rất chú trọng, khuyến khích bà con luân canh, chuyển đổi làm hai lúa, một màu.

Trường Tiểu học của xã.

Trong vườn dừa, áp dụng mô hình xen canh với các loại cây như chuối, nhãn, ca cao, cỏ để nuôi bò, tận dụng mặt nước mương vườn để nuôi thủy sản nước ngọt như tôm, cá (có 32 ha)… nhằm tăng hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích đất. Trong chăn nuôi, con bò được ưu tiên lựa chọn, đồng thời chăn nuôi theo hướng sind hóa, đàn gia cầm ổn định với trên 20.000 con, đàn heo có gần 4.000 con. Bình xét năm 2008, toàn xã có 503 hộ đạt mô hình 50 triệu đồng/ha/năm. Về việc làm, số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ gần 60% dân số, có việc làm ổn định chiếm 97%, có 8 lao động đi hợp tác ở nước ngoài. Cuối năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm từ 19,65% xuống còn 15,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/người/năm. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về xây dựng xã văn hóa năm 2008, các thiết chế như cầu, đường, trường, trạm được xã đầu tư xây dựng khá khang trang, cảnh quan môi trường luôn được quan tâm đúng mức. Toàn xã có 13.650m đường giao thông, đã nhựa hóa 4.450mét, trải đá dăm 12.410 m, đã xóa cầu khỉ. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, năm qua, xã đã xây dựng và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà tình thương, vận động 5 suất học bổng và 1.500 quyển tập cho học sinh nghèo. Công tác giáo dục, y tế xã luôn có phong trào mạnh, quỹ khuyến học được 44 triệu đồng, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt chuẩn phổ cập THCS. Về thiết chế văn hóa, toàn xã có 5 cổng chào, 3 biển hiệu ấp văn hóa, 34 panô liên tổ, 14 biển hiệu tuyên truyền, cổ động về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng, chống ma túy HIV/AIDS, môi trường, nước sạch; 5 sân bóng chuyền ở các ấp, 1 sân thể thao tại trung tâm xã. Phong trào “Người lớn gương mẫu” đạt tỉ lệ 95%, “Trẻ em chăm ngoan” đạt 97%; gia đình văn hóa đạt 96%. Năm 2007, 2008, xã được công nhận xã lành mạnh, không có ma túy, mại dâm.

Đảng bộ xã Vang Quới Tây có 105 đảng viên, với 9 chi bộ trực thuộc, được đánh giá hoạt động mạnh. Từ năm 2005-2007, xã được UBND tỉnh, huyện công nhận chính quyền vững mạnh.

Qua hơn một năm củng cố, không ngừng phấn đấu vươn lên, ngày 12-3-2009 xã Vang Quới Tây làm lễ đón nhận danh hiệu Xã văn hóa - một danh hiệu mà toàn Đảng, toàn dân trong xã đã từng mong đợi.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN