Chuyển biến từ thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

26/01/2024 - 10:58

BDK - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bình Đại là huyện được Tỉnh ủy chọn triển khai, thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là phát triển 2.000ha diện tích nuôi tôm công nghệ cao (CNC) và chuyển đổi số (CĐS). Qua hơn nửa nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trên đã được Huyện ủy triển khai, thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Nhiều nông dân huyện Bình Đại đầu tư, mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình công nghệ cao. Ảnh: T. Lập

Nhiều nông dân huyện Bình Đại đầu tư, mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình công nghệ cao. Ảnh: T. Lập

Nuôi tôm công nghệ cao

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết: Bình Đại là một trong những huyện biển rất giàu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển trên các lĩnh vực nuôi, đánh bắt thủy sản và phát triển du lịch. Qua hơn nửa nhiệm kỳ, trên lĩnh vực phát triển kinh tế với mũi nhọn là nuôi và đánh bắt thủy sản được huyện quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Toàn huyện có hơn 18.000ha diện tích nuôi thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh; sản lượng đạt hơn 90.100 tấn). Song song đó, hoạt động đánh bắt thủy sản cũng là thế mạnh của huyện, với tổng số  1.166 tàu khai thác thủy sản, trong đó có 580 tàu đánh bắt xa bờ. Sản lượng đạt 86.200 tấn.

Về phát triển 2.000ha diện tích nuôi tôm CNC, đến nay, huyện đã phát triển đạt 1.551ha. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho rằng, đây thật sự là mô hình nuôi tiên tiến, hạn chế được rủi ro, cho năng suất cao và phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại ứng dụng khoa học, kỹ thuật. Trong những năm qua, với sự quan tâm của tỉnh, hạ tầng phục vụ cho phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện được đầu tư khá đồng bộ, Huyện ủy cũng có nhiều chế độ, chính sách mời gọi đầu tư, phát triển nuôi thủy sản trên lĩnh vực này. Đối với người dân, việc mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích nuôi tôm CNC ngày càng phát triển mạnh, nhiều cách làm hay, mô hình mới trong nhân dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời phát hiện, nhân rộng như việc thành lập Câu lạc bộ Nuôi tôm CNC xã Thạnh Trị và Thạnh Phước là xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân tại địa phương. Các mô hình nuôi tôm CNC áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, khép kín, được người dân quan tâm, tìm hiểu, áp dụng và đầu tư, không ngừng mở rộng diện tích và phát triển bền vững. Trong tương lai, khi Khu công nghiệp Phú Thuận đi vào hoạt động với ngành nghề mà huyện nhà mong muốn ưu tiên phát triển là công nghiệp chế biến thủy sản thì sự phát triển mô hình nuôi tôm CNC sẽ tiến xa hơn về diện tích. Hiện nay, Bình Đại cũng đã xây dựng nhiều sản phẩm OCOP về chuỗi giá trị con tôm, gắn với phát triển du lịch sinh thái, góp phần vào sự phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

Kết quả chuyển đổi số 

Năm 2021, huyện Bình Đại và xã Bình Thới được tỉnh chọn làm điểm triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS (theo Nghị quyết và Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy); trong đó, tập trung sâu vào 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hướng đến xây dựng thành công chính quyền số, chính quyền điện tử trên địa bàn huyện trong tương lai.

 Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng cho biết, CĐS là nhiệm vụ mới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, về nhận thức của người dân và doanh nghiệp, kinh phí thực hiện, công tác xã hội hóa và công tác tuyên truyền còn bất cập… nhưng qua 3 năm triển khai, thực hiện, CĐS trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả, có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Nhất là sự hưởng ứng ngày càng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhà và vai trò tiên phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung CĐS và cải cách hành chính. Từ đó, đã làm thay đổi thói quen và lề lối làm việc truyền thống, chuyển sang phong cách làm việc hiện đại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để thực hiện CĐS và cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị được đảm bảo. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trang bị máy tính đạt 100%; cấp xã, thị trấn đạt 96%. 100% xã, thị trấn có thành lập Tổ CĐS cộng đồng; các hội, đoàn thể cũng thành lập các trang mạng nội bộ trao đổi thông tin trên Zalo, Fanpage…

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của CĐS gắn với cải cách hành chính, thời gian qua, huyện đã tập trung quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác CĐS gắn với thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Sau Bình Thới là xã điểm của tỉnh, huyện cũng đã chọn thị trấn Bình Đại làm điểm của huyện để triển khai nhiều hoạt động CĐS. Hiện nay, thị trấn là điểm sáng của huyện trong công tác này bởi có nhiều cách làm hay, mô hình mới và nhiều lĩnh vực được CĐS thành công như: xây dựng tuyến phố không dùng tiền mặt, cập nhật thông tin tên đường, cập nhật lịch sử Đảng bộ thị trấn, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4...

“Từ những kết quả đạt được trong năm 2023 với 21/22 chỉ tiêu đề ra được triển khai, thực hiện đạt và vượt cao, Huyện ủy xác định chủ đề năm 2024 là “Tăng tốc - Phát triển” và đề ra 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có tính “đột phá”. Huyện ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp có tính “tăng tốc” hơn nữa trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy triển khai trên địa bàn huyện, nhất là nhiệm vụ phát triển nuôi tôm công nghệ cao. Chuyển đổi số và xây dựng thành công huyện nông thôn mới”.

(Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng)

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN