
Các tuyến đường chính vào thị trấn đều có lắp đặt camera an ninh.
Phát huy hiệu quả các mô hình
“Trước năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn phức tạp, tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma túy, thậm chí là trọng án thường xảy ra. Khu vực Hàng Còng, thuộc Khu phố 2 thời gian dài là “điểm nóng” của thị trấn, do nơi đây có khu mồ mả từ trước năm 1975, dân nhập cư nhưng thiếu điều kiện pháp lý về cư trú nhiều, hiện có khoảng 40 hộ không đất đai, không nghề nghiệp ổn định. Do vậy, thị trấn rơi vào diện trọng điểm, phức tạp về TTATXH phải chuyển hóa”, ông Nguyễn Chí Dũng nói.
Lực lượng công an xác định địa bàn có nhiều loại tội phạm, đối tượng hoạt động là khu vực Khu phố 2, Khu phố 3, khu vực tiếp giáp với cảng cá Bình Thắng. Qua khảo sát, trên địa bàn thị trấn có 8 tụ điểm tệ nạn tồn tại lâu dài. Cụ thể ở Khu phố 2, ấp Bình Hòa và ấp Bình Thuận, mỗi nơi có 2 tụ điểm; Khu phố 3, ấp Bình Chiến mỗi nơi có 1 tụ điểm. Có trên 100 đối tượng hình sự, ma túy, thi hành án hình sự cần được chuyển hóa.
Thực hiện kế hoạch của UBND và Công an huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND, Công an thị trấn đã hoàn chỉnh hệ thống văn bản liên quan; tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đến các ban, ngành, đoàn thể và 104/104 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). UBND thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời là Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH.
Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Công an thị trấn là cơ quan nòng cốt trong tham mưu, đề xuất rà soát, lựa chọn địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm về ANTT để tiến hành chuyển hóa; đồng thời tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn đề ra các biện pháp, phân công lực lượng thực hiện. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, Mặt trận, các đoàn thể, nhất là Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên tích cực đề xuất, xây dựng mô hình và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tạo sự tin tưởng, đồng lòng của người dân. Công an thị trấn tăng cường phối hợp các lực lượng trong tuần tra, giáo dục, cảm hóa đối tượng. Địa phương đã chọn Khu phố 2 để chuyển hóa, sau đó nhân rộng”.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Xác định sự vụ, sự việc phát sinh từ cơ sở, thị trấn đã tiến hành củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tại đây như các chức danh trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp (ấp Bình Thuận và Bình Chiến); củng cố các tổ chức nòng cốt gồm: 6/6 hội đồng ANTT ấp, khu phố, 6 đội dân phòng; 104 tổ NDTQ, đã ra quyết định công nhận 100 tổ NDTQ với 100 tổ trưởng và 146 tổ phó.
Theo Trung tá Phạm Công Minh - Trưởng Công an thị trấn, trong vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, mô hình “Tiếng loa an ninh” đã thực hiện hơn 900 lượt phát di động; mô hình “Camera an ninh” đã lắp đặt 48 mắt camera ở các tuyến đường nội ô, nhiều hộ gia đình tự lắp đặt camera và hợp tác với lực lượng chức năng trong trích xuất hình ảnh khi cần thiết. “Trong thời gian chuyển hóa địa bàn, Công an thị trấn phối hợp đấu tranh, triệt xóa 6 điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền, ra quyết định xử phạt 24 đối tượng; mở hồ sơ quản lý 35 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng, vận động đi cai nghiện tự nguyện 2 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, phân loại đối tượng để thực hiện công tác phòng ngừa như vận động, giáo dục kịp thời khi được người dân cung cấp thông tin và qua nắm tình hình”, ông Phạm Công Minh thông tin.
Kết quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm trong năm 2019 và 2020 kéo giảm phạm pháp hình sự 57,2%, cố ý gây thương tích giảm 33%, trộm cắp tài sản xảy ra 2/8 vụ so với trước khi thực hiện chuyển hóa. Trên địa bàn không xảy ra trọng án, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.
Anh Nguyễn Công Hậu - kinh doanh giải khát tại Khu phố 1 cho biết: Tình hình ANTT trên địa bàn gần đây chuyển biến tốt, người dân trong khu vực an tâm kinh doanh. Các đối tượng thường gây mất ANTT được quản lý chặt. Thị trấn đang trong quá trình nâng cấp đô thị, xây dựng đô thị văn minh nên hạ tầng được đầu tư, diện mạo ngày một khang trang.
Có thể thấy, việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo được lòng tin của người dân là điểm chốt để thị trấn Bình Đại thành công trong chuyển hóa địa bàn. Từ đó, tháng 2-2021, thị trấn được tỉnh công nhận chuyển hóa đạt và đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về TTATXH.
Chủ tịch UBND thị trấn Bình Đại Nguyễn Chí Dũng cho hay, thị trấn sẽ không ngừng nỗ lực nhằm giữ vững kết quả này, qua đó góp phần thực hiện đạt các tiêu chí đô thị loại III, đô thị văn minh theo Nghị quyết của Huyện ủy Bình Đại, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
|
Bài, ảnh: Mai Phương