BDK.VN - Đó là Đại đội 1, bộ đội địa phương huyện Mỏ Cày. Ra đời ngày 20-9-1963, tiền thân là các phân đội vũ trang hình thành sau phong trào Đồng khởi năm 1960.
Tượng đồng chiến sĩ Đại đội 1 đặt tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên địa bàn huyện Mỏ Cày, Đại đội 1 đã chiến đấu 1.016 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 7.515 tên địch (có hàng trăm tên Mỹ), bắn rơi 4 máy bay, bắn cháy 3 tàu, 9 xe quân sự, thu nhiều vũ khí trang bị các loại, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Mỏ Cày, sự chỉ huy, chỉ đạo của Tỉnh đội Bến Tre, Đại đội 1 tuy là đơn vị bộ đội địa phương cấp huyện nhưng được tổ chức, chỉ huy, điều hành chặt chẽ. Đơn vị có cấp ủy, chi bộ, chi đoàn và luôn phát huy tốt các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, binh địch vận trong thời chiến. Thực hiện phương châm "Đến dân mừng, ở dân thương, đi dân nhớ", có những thời điểm nhân dân chính là người đùm bọc, nuôi dưỡng cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bộ đội.
Đại đội 1 huyện Mỏ Cày là đơn vị đầu đàn, nòng cốt trong phong trào du kích chiến tranh ở địa phương. Với phương châm "Vừa xây dựng vừa chiến đấu", tinh thần tự lực tự cường, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh, chiến đấu đến ngày thắng lợi. Với sở trường đánh công đồn vào ban đêm, tập kích hay phục kích địch tạm dừng... Đại đội 1 bao phen làm cho kẻ thù phải khiếp sợ, tiêu biểu như trận đánh đồn Kinh Ngang (xã Đa Phước Hội) trong 3 đêm tổ chức đánh 2 lần, trận tiêu diệt 1 đại đội lính Bảo an quận Đôn Nhơn ở xã Vĩnh Hòa, trận phục kích diệt 1 đại đội Mỹ và bắn rơi 4 trực thăng ở xã Khánh Thạnh Tân…
Với những thành tích nổi bật, Đại đội 1 được tặng thưởng 10 Huân chương các loại, gần 60 bằng khen, giấy khen các cấp và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 15-1-1976.
Chiến thắng trong chiến tranh luôn là sự đánh đổi bằng máu đào của bao người chiến sĩ. Hơn 120 đồng chí đã anh dũng hy sinh, trong đó có đến 24 cán bộ chỉ huy của Đại đội và cũng chừng ấy người đã để lại một phần thân thể của mình trên các chiến trường.
Cựu chiến binh Đại đội 1 vui mừng gặp lại nhau trong ngày khánh thành Tượng đồng chiến sĩ Đại đội 1.
Tưởng nhớ, tri ân những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, mới đây, Đại tá Huỳnh Văn Be - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chính trị viên Đại đội 1 huyện Mỏ Cày, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã vận động các tổ chức, cá nhân xây và đúc tượng đồng chiến sĩ Đại đội 1 đặt tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc.
Trong buổi lễ khánh thành, Đại tá Huỳnh Văn Be xúc động nói: "Chúng tôi vận động mọi người góp công, góp của xây tượng đài là để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Chúng tôi xin hứa là sẽ luôn sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh. Thế hệ trẻ hôm nay hãy không ngừng học tập và rèn luyện, noi gương các anh hùng liệt sĩ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".