Có quà Tết thêm ấm lòng ngày xuân

02/02/2024 - 05:53

BDK - Những ngày cuối năm, người người, nhà nhà tất bật lo đón Tết. Đâu đó ở góc đường, đôi mắt đượm buồn của người bà, người mẹ canh cánh vì chưa lo được tấm áo mới cho con trẻ. Có những người cha ngồi vật vã dưới trưa nắng gắt chờ khách gọi cuốc xe, mong kiếm thêm chút tiền mua đồ ăn cho mấy ngày Tết... Sự sẻ chia về vật chất trong những ngày này thật đáng trân trọng.

Có 300 người bán vé số nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bến Tre nhận quà Tết trong chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024.

Có 300 người bán vé số nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bến Tre nhận quà Tết trong chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024.

Để mọi người đều có Tết

Thấu hiểu được tình cảnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chỉ tiêu vận động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Vận động xã hội hóa, xuất Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tặng 26 ngàn phần quà (trong đó cấp tỉnh 10 ngàn phần; cấp huyện và xã 16 ngàn phần). Phấn đấu, mỗi phần quà có giá trị thấp nhất từ 500 ngàn đồng trở lên. Cấp tỉnh phấn đấu vận động 5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31-1-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận đăng ký ủng hộ, phân phối và trao 44.661 phần quà cho các đối tượng, với tổng kinh phí quy thành tiền 19,818 tỷ đồng. Trong đó, 24.434/26.464 gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống) đã có quà Tết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận, phân phối 10.814 phần quà, tổng kinh phí quy thành tiền 5,8 tỷ đồng.

Đối tượng được nhận quà gồm: Gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên cha/mẹ, vợ/chồng, con ruột của liệt sĩ; thương, bệnh binh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi sống neo đơn, bệnh tật). Hộ nghèo, hộ cận nghèo (ưu tiên hộ thuộc diện già yếu neo đơn, bệnh tật; hộ hưởng bảo trợ xã hội; hộ có người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khó khăn; hộ nghèo là người dân tộc, là tín đồ của các tôn giáo). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị bệnh nan y thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Chung sức chăm lo

Thời điểm này, nhiều hội, đoàn thể đang tập trung dồn sức chăm lo Tết cho người dân, với mong muốn trao đến các hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn sự quan tâm và tấm lòng yêu thương sẻ chia trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Trên chiếc xe lăn đi bán vé số dạo, chị Trần Thị Mộng Điệp (thương tật do cháy nhà, chị bị bỏng tỷ lệ 92%) nói: “Tết này tôi đi bán vé số suốt, làm ngày nào ăn ngày nấy nên không dám nghỉ. Nhận quà Tết tôi rất vui mừng...”. Chị Mộng Điệp là một trong 300 người bán vé số nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bến Tre được nhận quà, mỗi suất trị giá 800 ngàn đồng, gồm: tiền mặt 500 ngàn đồng, 10kg gạo trị giá 200 ngàn đồng và 1 túi gia vị trị giá 100 ngàn đồng. Đây là chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024 do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Bến Tre phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tổ chức. Tổng kinh phí chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024 là 240 triệu đồng.

Tính đến ngày 23-1-2024, tổng số suất quà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động được trong phong trào “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 là 5.869 suất, tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Cụ thể, Tỉnh hội vận động phong trào “Tết nhân ái” được 1.250 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trị giá 595 triệu đồng. Tỉnh hội phối hợp với Huyện hội Ba Tri, Thạnh Phú và Châu Thành tổ chức 4 phiên chợ “Tết nhân ái” cho trên 450 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tặng 1.497 suất sữa dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại trường mầm non và trường tiểu học, trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh hội còn vận động hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà chữ thập đỏ, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, 1 cây cầu nông thôn. Tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Có hàng trăm ngàn phần quà Tết từ những người con Bến Tre làm ăn thành đạt gửi về quê hương san sẻ cho bà con quê mình như: Gia đình ông Nguyễn Tu Mi - Công ty Vàng Mi Hồng, Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thorakao...

Quà Tết không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng từ những người may mắn, thành đạt gửi “lộc” đến với người khó khăn. Trên ba dải cù lao bốn bề sông nước, lòng người vẫn rộng mở gửi trao yêu thương cùng bao lời chúc cho mọi người có mùa xuân mới vui vẻ, ấm êm hơn.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN