Công an Bến Tre tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

02/10/2020 - 21:46

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 2-10-2020, Công an Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động năm ASEAN năm 2020. Phó giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lê Văn Hòa chủ trì hội nghị.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 15-7-2020 đến hết ngày 14-9-2020), lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp, tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về tội phạm. Kết quả, phạm pháp hình sự được kéo giảm 44,86% so với thời gian liền kề, giảm 43,81% so với thời gian cùng kỳ. Điều tra, khám phá án đạt 84,75%; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 57,1%. Trong đó, triệt phá 2 chuyên án, bắt quả tang 70 vụ tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019.

Trong cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra trên 5.000 cuộc, xử phạt trên 6.100 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tin, ảnh: Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN