Công tác thu hồi đất, bố trí tái định cư các công trình, dự án trọng điểm

07/08/2023 - 06:21

BDK - Từ đầu năm 2020 đến nay, TP. Bến Tre đã và đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 27 công trình, dự án (CT, DA) với tổng diện tích thu hồi khoảng 173ha và tổng kinh phí bồi thường khoảng 3.370 tỷ đồng, ảnh hưởng khoảng 3.430 hộ dân. Hiện đã hoàn thành xong 8 CT, DA; đang thực hiện 19 CT, DA. Trong thời gian tới, thành phố chuẩn bị thực hiện 18 CT, DA với tổng diện tích thu hồi khoảng 2.000ha.

Khảo sát công trình nâng cấp đô thị trên địa bàn phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Khảo sát công trình nâng cấp đô thị trên địa bàn phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Thành phố xác định một số CT trọng điểm như: CT đại lộ Đông Tây, giai đoạn 1 có 106 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi 1,97ha, đã có 106 hộ bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 100%; giai đoạn 2 có 138 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi 6,89ha. Về tiến độ, có 121 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 87,6%. DA Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8 - Phú Hưng, giai đoạn 1 có 158 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi 8,8ha, có 153 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 96,8%; giai đoạn 2 có khoảng 77 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi khoảng 1,86ha. DA cầu Rạch Miễu 2, quy mô DA có 317 hộ, 407 thửa đất, tổng diện tích thu hồi 193.238m2, đã có 298 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 94%. DA đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, quy mô DA có 376 hộ, 494 thửa đất, tổng diện tích thu hồi 168.740m2, đã có 339 hộ bàn giao mặt bằng, với diện tích 145.452m2, đạt 91%.

Theo Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm, trong những năm gần đây, do yêu cầu phát triển đô thị, việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng, đầu tư phát triển đô thị mới được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều DA đầu tư phát triển đô thị được tỉnh chấp thuận kêu gọi đầu tư. Qua đó, nhân dân trên địa bàn thành phố có điều kiện tiếp cận nhiều tiện ích và thụ hưởng thành quả từ những CT hạ tầng đô thị, CT phúc lợi và an sinh xã hội mang lại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các CT, DA sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị TP. Bến Tre.

Trong thời gian tới, để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thuận lợi hơn nữa, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm cho biết, UBND thành phố sẽ kiến nghị UBND tỉnh kịp thời bổ sung, điều chỉnh một số quy định nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm có hướng dẫn lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất nông nghiệp. Sớm ban hành quy định giá vật kiến trúc và cây trồng phù hợp với thực tế. Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền thuê nhà và suất tái định cư bằng tiền sao cho phù hợp thực tế. Hoàn thành thủ tục giao khu đất Ao Sen, phường Phú Tân 4,9ha để UBND thành phố xây dựng khu tái định cư bố trí cho các hộ bị giải tỏa trắng ở các DA. UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư khi thu hồi đất trên địa bàn TP. Bến Tre, giai đoạn 2023 - 2030. Vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vùng DA. Tuyển chọn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện công tác thu hồi đất. Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư và nhà tạm cư. Cương quyết xử lý các trường hợp cố tình không thực hiện các quy định về bàn giao mặt bằng.

 Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN