Công tác xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn TP. Bến Tre

11/09/2024 - 06:39

BDK - Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trên địa bàn, TP. Bến Tre đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng đạt đô thị loại 2, thành phố văn minh và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (NTM). Cùng với kết quả trên, vấn đề môi trường của thành phố cũng từng bước được cải thiện, chất lượng môi trường sống có nâng lên.

Các cơ sở sản xuất đảm bảo môi trường bằng hệ thống xử lý nước thải.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm cho biết: Là đô thị loại II được công nhận từ năm 2019, thành phố hiện có tổng diện tích tự nhiên 7.062,1ha. Theo thống kê năm 2023, thành phố có 37.904 hộ với mật độ 1.774 người/km2; có 14 đơn vị hành chính gồm 8 phường, 6 xã. Trong khu vực nội ô có 4 rạch: Cái Cá, Cá Lóc, Kiến Vàng và Gò Đàng.

Với hệ thống kênh rạch khá chằng chịt nên thành phố vẫn còn đảm bảo được vấn đề tiêu thoát nước mặt, tuy nhiên nguồn nước mặt đang tiếp tục có dấu hiệu bị ô nhiễm. Theo số liệu phân tích nguồn nước mặt tại các vị trí quan trắc thì các chỉ tiêu về sắt, Coliform, BOD5, TSS cao hơn Quy chuẩn Việt Nam (Quy chuẩn 08:2023/BTNMT; nguồn Báo cáo nhiệm vụ đánh giá, điều chỉnh lập mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh tháng 12-2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường). Quá trình phát triển đô thị và dân số tăng, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thành phố xuống cấp. Việc triển khai các công trình, dự án cùng với các hạng mục giai đoạn 2 Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre, cầu Rạch Miễu 2, khu đô thị Phú Khương, khu đô thị Mỹ Hóa… làm giảm dần khả năng thoát nước tự nhiên của một số khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và tăng cường thực thi pháp luật về môi trường trong cộng đồng dân cư, công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật trong nhân dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hàng đầu, lồng ghép với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU của Thành ủy Bến Tre về chủ trương “không rác thải, nước thải ô nhiễm môi trường” và Đề án “Bến Tre xanh”; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh… Từ năm 2023 đến nay, TP. Bến Tre đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến và vận động cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Việc nâng cao công tác truyền thông, thành phố đã duy trì nhiều mô hình về bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý rác thải trong khu dân cư được duy trì hiệu quả như: Mô hình phân loại rác tại nguồn, sử dụng rác hữu cơ để ủ thành phân bằng thùng compost được duy trì tại 10 xã, phường, trường học, 2 điểm phân loại rác tại chợ Phường 7, chợ Nhơn Thạnh trên địa bàn thành phố. Vận động 1.098 hội viên phụ nữ, 150 tiểu thương sử dụng túi tự hủy, ống hút tự hủy và ly giấy, ly tự hủy trong mua bán, tự phân loại rác tại hộ gia đình; đến nay đã sử dụng 774,5kg túi rác tự phân hủy sinh học. Duy trì hoạt động Câu lạc bộ Xanh - xã Phú Hưng với 23 thành viên; mô hình “Biến rác thải thành tiền” - (Phường 6, phường Phú Khương) và “Ngôi nhà vì bạn” (phường An Hội); mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, lấy túi tự hủy” (phường An Hội, phường Phú Khương); mô hình chạy xe đạp tuyên truyền (phường An Hội, Phường 6, xã Sơn Đông); các mô hình phân loại rác tại nguồn, ủ phân bằng thùng compost, biến rác thải thành tiền (Phường 4, Phường 5, Phường 6, phường Phú Khương)…

Công tác xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thành phố cũng đạt được một số kết quả nhất định. Về quản lý rác thải được quan tâm, chỉ đạo thực hiện xuyên suốt nên giảm dần các điểm đen về rác thải; trong đó công tác tuyên truyền mang lại nhiều hiệu quả khi duy trì và mở rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa được người dân tham gia hưởng ứng cao, khối lượng rác đăng ký, thu gom, xử lý hàng năm tăng dần cùng với 10 trạm trung chuyển rác phát huy được hiệu quả trong việc tập kết và trung chuyển rác. Năm 2023, khối lượng rác sinh hoạt phát sinh tại TP. Bến Tre dao động trong khoảng 125 tấn/ngày, lượng rác thu gom bình quân hiện nay là 116 tấn/ngày (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 17 tấn/ngày); tỷ lệ hộ dân đăng ký thu gom, xử lý rác thải đạt tỷ lệ đăng ký thu gom, xử lý đạt 75,5%; có 100% (26/26 tuyến) các tuyến đường chính ở các xã Phú Hưng, Bình Phú và Mỹ Thạnh An và 76% (13/17 tuyến) các tuyến đường chính ở Nhơn Thạnh, Phú Nhuận, Sơn Đông có mạng lưới thu gom rác.

Tình trạng để rác không đúng giờ, không đúng quy định vẫn còn diễn ra nhưng có chiều hướng giảm. Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về rác thải chưa được thực hiện thường xuyên, chủ yếu là nhắc nhở nên không tạo được tính răn đe, giáo dục.

Bài, ảnh:  Hoàng Phương

                                     (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN