Cử tri huyện Giồng Trôm nêu những vấn đề bức xúc

24/09/2019 - 14:49

BDK.VN - Ngày 24-9-2019, tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre có ông Nguyễn Việt Thắng - Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Lam - Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Xã hội - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 8.

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng trình bày với cử tri về dự kiến kỳ họp lân thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng trình bày với cử tri về dự kiến kỳ họp lân thứ 8 Quốc hội khóa XIV

225 cử tri 5 xã: Long Mỹ, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông và Hưng Lễ đến dự.

Tham dự buổi tiếp xúc còn có Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Phạm Tấn Lễ, lãnh đạo một số ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện cùng lãnh đạo xã Long Mỹ, các xã có cử trị dự.

Tại điểm tiếp xúc, ông Nguyễn Việt Thắng đã thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 8 của Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, đồng thời cũng sẽ cho ý kiến 8 dự án luật khác; xem xét các vấn đề về kinh tế, xã hội và nhiều vấn đề quan trọng khác tác động đến tình hình kinh tế, xã hội…

Đại biểu Quốc hội cũng thông báo với cử tri dự kiến thời gian diễn ra kỳ họp lần thứ 8 từ ngày 21-10 đến 20-11-2019.

Có 16 ý kiến cử tri của 5 xã về: Giá cả hàng nông sản do người nông dân làm ra bắp bênh, thương lái ép giá mua nông sản theo thời gian thu hoạch, Quốc hội có giải pháp nào để ổn định giá lâu dài, nông dân rất cần nhà nước định hướng chăn nuôi, trồng trọt theo nhu cầu thị trường; phân bón giả làm ảnh hưởng đến cây trồng, thời gian khắc phục lâu dài; hàng hóa giả, nháy, an toàn thực phẩm người dân rất lo ngại; vấn đề đất đai dưới 500m2 không cấp sổ đất; tiền điện hộ dân đã đóng đủ số điện sử dụng mà sao lại thu 10% giá trị gia tăng; việc thi hành án quá chậm so với bản án đã có hiệu lực pháp luật; vấn đề tín dụng đen phải có giải pháp xử lý; khắc phục tệ nạn ma túy về nông thôn; Luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu cần có quy định rõ từng ngành, từng cấp cụ thể; khai thác tài nguyên hiện nay đã làm sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân; chính sách thương binh thời kháng chiến còn chuyển lòng vòng.

Bên cạnh đó, cử tri còn quan tâm tham nhũng, giặc nội xâm rất nguy hiểm, một tội ác của sự phát triển đất nước ta hiện nay, Quốc hội xem xét bổ sung vào luật tăng thật nặng hình phạt này.

Đại diện các ngành huyện đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Những kiến nghị liên quan đến trách nhiệm Trung ương, đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận và sẽ gửi đến các bộ, ngành Trung ương trong thời gian sớm nhất và đệ trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN