Cướp giựt dây chuyền tăng đột biến

30/06/2009 - 13:15

Từ đầu năm 2009 đến nay, tình hình cướp giật dây chuyền trên các tuyến giao thông đường bộ tăng đột biến, thiệt hại hàng trăm chỉ vàng, gây tâm lý lo ngại cho nhiều người. Cụ thể, đã xảy ra 62 vụ, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2008. Thủ đoạn gây án rất táo bạo, chủ yếu là sử dụng xe mô tô phân khối lớn giựt dây chuyền của người đang tham gia giao thông.

Nạn nhân trong các vụ cướp giựt dây chuyền hầu hết là phụ nữ, một số đối tượng khi bị bắt đã khai nhận: phụ nữ khi đi ra đường thường đeo trên người rất nhiều đồ trang sức; trong đó dây chuyền vàng đeo trên cổ dễ phát hiện và dễ giựt. Vụ xảy ra gần đây nhất là lúc 19 giờ, ngày 20-6-2009, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1980, ĐKTT phường 7, thị xã Bến Tre), đang điều khiển xe mô tô trên đường Cách mạng Tháng Tám, đến trước cổng UBND tỉnh, khu vực phường 3, thì bị 2 thanh niên đi trên xe môtô giựt sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18k. Nạn nhân tri hô, người đi đường đuổi theo, 2 tên cướp bị truy đuổi quá gấp nên chạy khoảng 500m thì đụng vào một xe mô tô ngược chiều do anh Diệu, ngụ ở phường 5 điều khiển, cả 3 người đều bị thương, 2 tên cướp bỏ xe tại hiện trường vào bệnh viện để băng bó vết thương. Ngay lúc đó trinh sát phòng PC14 đã có mặt để xác minh làm rõ nguồn gốc của chiếc xe mô tô mang biển số 71F4-1003, xác định người điều khiển xe là Nguyễn Vũ Linh (SN 1983), người ngồi phía sau là Phan Nhật Hải Trường (SN 1987), cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy, cư ngụ tại phường 8, thị xã Bến Tre. Trong lúc các trinh sát đang thu thập chứng cứ, thì Linh và Trường bỏ trốn, đến sáng ngày 22-6-2009 ra đầu thú. Hiện Công an Thị xã đang điều tra xử lý. Lúc 15 giờ, ngày 22-6-2009 trên đường liên xã thuộc khu vực ấp Bình Thành, xã Bình Phú (Thị xã), chị Phạm Thị Thúy, sinh năm 1964, ngụ xã Bình Phú, đi xe đạp bị 2 thanh niên đi xe môtô kè theo giựt 1 dây chuyền 5,2 chỉ vàng 18k rồi trốn thoát.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN