Cướp tài sản bị phạt 8 năm tù

06/11/2020 - 21:05

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 6-11-2020, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Sang (20 tuổi, không nơi đăng ký thường trú nhất định) 8 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sang tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 6-11-2020.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sang tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 6-11-2020.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Sang phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Hạnh số tiền 22,9 triệu đồng.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 1-6-2020, Sang đi bộ trên một đường hẽm thuộc khu phố Bình Lợi, Phường 6 (TP. Bến Tre) với mục đích tìm tài sản lấy trộm.

Khi tới nhà bà Hạnh (59 tuổi) là người bị khuyết tật do bệnh tai biến, Sang mở cửa sau lẻn vào nhà. Thấy bà Hạnh đang ngủ trên giường cùng chiếc giỏ xách, Sang lục giỏ tìm tài sản để lấy.

Lúc này bà Hạnh giật mình thức giấc, Sang liền chụp lấy dao Thái Lan của bà Hạnh để trên bàn, khống chế bà lấy một điện thoại di động hiệu Nokia (trị giá 150 ngàn đồng) và số tiền mặt 25 triệu đồng (được cất giấu trong chiếc gối).

Sau khi cướp được tài sản, Sang vứt bỏ dao, lấy tiền mua xe máy Exciter với giá 19 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hết 3,9 triệu. Còn lại 2,1 triệu đồng và điện thoại di động, Sang giữ trong người cho đến khi bị bắt.

Quá trình điều tra, Sang đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu hồi điện thoại di động và số tiền 2,1 triệu đồng trả lại cho bị hại Hạnh. Bị hại yêu cầu Sang phải bồi thường số tiền 22,9 triệu đồng.

Nguyễn Quốc Sang bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bến Tre truy tố về tội cướp tài sản với mức định khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù (sử dụng vũ khí, thủ đoạn nguy hiểm; phạm tội đối với người không có khả năng tự vệ).

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng bị cáo Sang có nhân thân xấu, tháng 4-2019 đã bị TAND TP. Bến Tre xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản và  chấp hành xong hình phạt tháng 12-2019. Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Sang 8 năm tù.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN