Cựu chiến binh ấp Thiện Mỹ giúp nhau vươn lên khá giàu

26/12/2018 - 08:35

BDK - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh (CCB) hai cấp, trong năm 2018, Hội CCB xã Tân Thiềng (Chợ Lách) được chọn thực hiện thí điểm mô hình CCB giúp nhau xóa nghèo, vươn lên khá giàu. Trong đó, Chi hội CCB ấp Thiện Mỹ được đánh giá có nhiều cách làm hay giúp nhiều hội viên vươn lên khá giàu.

Anh Trần Văn Trường (bìa phải) trong căn nhà khang trang vừa mới xây xong.

Anh Trần Văn Trường (bìa phải) trong căn nhà khang trang vừa mới xây xong.

Đây là sự kế thừa của mô hình “5+1” vốn rất có hiệu quả trong phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế. Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Thiện Mỹ Nguyễn Văn Hội cho biết, sau khi được Hội CCB xã chọn ấp làm điểm thực hiện mô hình này, chi hội đã rà soát rất kỹ để nắm rõ cuộc sống và nhu cầu của hội viên cần giúp đỡ cái gì; còn bao nhiêu hộ hội viên nghèo có nhà ở chưa đảm bảo “4 cứng”; sau đó thành lập tổ công tác trong tuyên truyền, vận động và phân công hội viên giúp cho hội viên cần giúp đỡ để vươn lên khá giàu.

Chi hội CCB ấp Thiện Mỹ có 18 hội viên; trong đó, qua rà soát có 6 hội viên cần được sự giúp đỡ để vươn lên làm giàu trong phát triển kinh tế và xây dựng nhà ở đảm bảo “4 cứng”. Hộ anh Nguyễn Thành Nhẫn, sinh năm 1961, Tổ nhân dân tự quản số 2, đã được giúp đỡ vốn làm kinh tế và xây dựng nhà ở, cho biết: “Được chi hội quan tâm giúp đỡ cho mượn 3 triệu đồng, tôi đã mua hạt sầu riêng về ươm cây giống. Chỉ hơn 1 năm sau đó, tôi bán 1 công cây sầu riêng giống cho thương lái thu được hơn 80 triệu đồng. Đồng thời còn được chi hội hỗ trợ vật liệu xây dựng để tôi cất nhà đảm bảo “4 cứng” theo tiêu chí của Hội CCB xã Tân Thiềng.

Hay như hộ anh Trần Văn Trường, sinh năm 1966, Tổ nhân dân tự quản số 6, được chi hội quan tâm giúp đỡ giúp anh vươn lên. Theo Chi hội trưởng Nguyễn Văn Hội, anh Trường là một trong những điển hình tiêu biểu trong thực hiện mô hình này. Căn nhà khang trang vừa mới xây dựng xong trong năm 2018 đã thể hiện sự quyết tâm vươn lên làm giàu của anh. Anh Trường đã được chi hội hỗ trợ vốn làm kinh tế và vật liệu xây dựng để cất nhà.

Anh Trường cho biết, anh vừa bán hơn 1 công đất cây sầu riêng giống cho thương lái thu được 360 triệu đồng. Hiện nay, anh còn hơn 5 công cây sầu riêng giống cũng đang chờ bán, có thương lái trả hơn 500 triệu đồng mà anh chưa chịu bán. Do chí thú làm ăn cùng với sự giúp đỡ, động viên của các hội viên trong chi hội, anh Trường đã vươn lên làm giàu. “Cũng nhờ chi hội giúp vốn cho mượn tiền không lãi suất mà tôi mới có được như ngày hôm nay”, anh Trường nói. 

“Thực hiện mô hình này đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, tình đồng đội, vươn lên xứng đáng với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Mô hình đã nhanh chóng đi vào đời sống của hội viên và nhận được sự ủng hộ cao, nhiều anh em trong các chi hội đã mạnh dạn bỏ tiền túi để ủng hộ, giúp đỡ đồng đội mình vươn lên trong cuộc sống. Trong số 11 chi hội của xã thì Chi hội CCB ấp Thiện Mỹ khá nổi trội khi đã giúp cho 6 hội viên trong chi hội vươn lên khá giàu. Đặc biệt, có trường hợp hội viên chây lười lao động, còn trông chờ, ỷ lại được chi hội vận động đã chí thú làm ăn” - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thiềng Phan Thanh Hùng nhận xét.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN