
Ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2023 - 2027.
Thời gian qua, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục học tập, quán triệt cho cán bộ, hội viên (CB, HV) CCB Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Tổ chức phát động đến CB, HV CCB, gương mẫu hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT” bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể. Cử HV CCB tham gia điều tiết giao thông ở những nút giao thông trọng yếu, các công trình giao thông đang thi công. Tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT, đoạn đường CCB tự quản giữ gìn ATGT. Vận động 100% hộ gia đình CB, HV CCB, cựu quân nhân (CQN) ký cam kết thực hiện đúng nội dung “Tờ cam kết gia đình không vi phạm về ATGT” và “Mỗi gia đình cần biết một số quy định cơ bản về pháp luật ATGT”. Vận động 100% CB, HV CCB, CQN và hộ gia đình không vi phạm và không để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy mà lỗi do mình gây ra. 5 năm qua, hội phối hợp tổ chức triển khai, lồng ghép tuyên truyền được 3.790 cuộc, có hơn 130.200 lượt CB, HV CCB, CQN và nhân dân tham gia.
Các cấp hội tập trung vận động CB, HV và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều hình thức: hiến kế, hiến của, góp công, góp sức đạt kết quả. Hiến đất để làm đường, mở rộng đường nông thôn ấp, xã 148.207m2 và cây trồng quy thành tiền trên 18,9 tỷ đồng; đóng góp tiền mặt 21,99 tỷ đồng, vận động nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh hỗ trợ cho địa phương được 113,1 tỷ đồng; CB, HV đóng góp 75.463 ngày công lao động thực hiện các công trình phúc lợi ở địa phương như làm mới 432 cây cầu. Riêng cơ quan tỉnh hội vận động xây dựng 26 cây cầu nông thôn, trị giá 3,735 tỷ đồng. Tham gia làm mới, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 409,58km; vận động làm 2 tuyến đường dài 2,6km, ngang 3m, cao 0,14cm, tại liên ấp Bình Đông 2 - Mỹ Đức, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, kinh phí 1,825 tỷ đồng, trong đó Hội CCB tỉnh vận động 1,28 tỷ đồng, đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, hiện đã đăng ký 255 mô hình Dân vận khéo. Trong đó, thực hiện tiêu chí sáng, các cấp hội đã vận động nhân dân và HV đóng góp làm trụ và lắp 14.124 bóng đèn chiếu sáng, tuyến đường 450km, số tiền 7.377 triệu đồng. Hội CCB cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an tham gia 2.559 cuộc tuần tra với 7.512 lượt HV tham gia vào các ngày lễ, Tết nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, giải tỏa hành lang ATGT, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Các huyện, thành hội phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên và học sinh về những quy định của Luật ATGT đường bộ. Trong 5 năm qua, tổ chức 1.714 cuộc, có 105.402 lượt học sinh, sinh viên tham dự. Hội CCB huyện Giồng Trôm phối hợp với Công an huyện, Huyện đoàn tổ chức cuộc thi về ATGT và phòng chống ma túy cho lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật về ATGT của các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn huyện. Kết quả có 26 đội tham gia với 467 người dự. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về ATGT cho học sinh cấp tiểu học năm 2018 ở vòng cụm và vòng huyện, kết quả có 1.643 lượt giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.
Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động CB, HV, gia đình và nhân dân nắm vững và tự giác chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, pháp luật Nhà nước về ATGT. Trong đó, có quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; phấn đấu 100% cơ sở hội được tuyên truyền, phổ biến về luật giao thông và kiến thức về bảo đảm trật tự ATGT; 100% hội viên đăng ký, cam kết không vi phạm ATGT.
“Hội CCB tỉnh sẽ chỉ đạo trong hệ thống Hội CCB các cấp rà soát, nắm lại số đối tượng tham gia giao thông ở địa phương có những biểu hiện thiếu ý thức trong chấp hành pháp luật ATGT, phân nhóm đối tượng và giao cho HV CCB tiêu biểu và gia đình quản lý, cảm hóa, giáo dục. Tuyên truyền, vận động CB, HV và nhân dân gương mẫu thực hiện ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông”.
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lê Công Trường)
|
Bài, ảnh: Huyền Thu