BDK - Thời gian qua, cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng và tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với các CCB có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh giải phóng đất nước.
* Đại tá Trần Quốc Việt (sinh năm 1948) - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Tham gia bộ đội năm 1964, Đại tá Trần Quốc Việt (thường gọi là ông Tư Việt Liêm, tên thật là Trần Quốc Việt) lúc này mới 16 tuổi, ông đã sớm được tôi rèn, lớn lên và trưởng thành trong môi trường quân đội. Khi ở cương vị lãnh đạo là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh năm 1999 đến lúc về hưu (năm 2005), sau đó 11 năm ông là Chủ tịch Hội CCB tỉnh (2006 - 2017) và cho đến hiện nay, Đại tá Trần Quốc Việt luôn quan tâm chăm lo cho những đồng chí, đồng đội còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những hoàn cảnh chưa có mái nhà chắc chắn để ở.
Trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến nay, ông Tư Việt Liêm đã vận động xây tặng được 524 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và nhà tình thương cho đối tượng là hội viên CCB, gia đình và người thân của liệt sĩ, CCB và cựu quân nhân, với tổng trị giá hơn 22,4 tỷ đồng. Ông còn vận động trao tặng 480 xe đạp cho học sinh, sinh viên là con, cháu của CCB, cựu quân nhân gặp khó khăn, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.
“Chúng tôi là những người may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống trong kháng chiến giải phóng dân tộc. Trong những lần đến thăm vùng quê trước đây đóng quân, tôi thấy còn nhiều hội viên CCB và gia đình, người thân của CCB, cựu quân nhân gặp khó khăn về nhà ở. Tôi luôn suy nghĩ và cố gắng tìm cách giúp đỡ những hoàn cảnh này có mái nhà chắc chắn để ở. Hễ còn sức là mình còn đóng góp, vận động hỗ trợ giúp đỡ cho anh em và đồng đội”, Đại tá Trần Quốc Việt cho hay.
* Đại tá Hồ Văn Lỳ (sinh năm 1952) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
16 tuổi, ông Hồ Văn Lỳ (thường gọi Dũng Lỳ) tham gia làm liên lạc cho An ninh vũ trang tỉnh. Năm 1970, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Lỳ nhận nhiệm vụ Chỉ huy Đội trinh sát vũ trang bảo vệ lãnh đạo tỉnh. Ông cùng đồng đội bám sát dân, trụ vững trong lòng địch và là đầu cầu kết nối, đảm bảo cho cấp ủy chỉ đạo phong trào cách mạng của thị xã Bến Tre. Trong suốt thời gian chiến đấu, ông đã dẫn đầu đơn vị bảo vệ an toàn hơn 250 tuyến, với hơn 3.000 lượt cán bộ, cấp ủy qua lại trên tuyến hành lang do ông đảm nhiệm; đã trực tiếp đánh nhiều trận và chiến thắng oanh liệt.
Đại tá Hồ Văn Lỳ nhớ lại: “Sáng 1-5-1975, cả đại đội công binh của địch buông súng đầu hàng tại cầu Chẹt Sậy. Đại đội này có nhiệm vụ bảo vệ, tu sửa cầu để địch vận chuyển lực lượng, binh lính tiếp tế đi qua cầu nhưng cầu đã bị đặc công ta đánh sập 20 ngày trước khi giải phóng thị xã. Sau khi đầu hàng, địch đón quân giải phóng vào tiếp quản thị xã Bến Tre…”.
Ông nhiều lần được cấp trên khen thưởng về thành tích chiến đấu, công tác và 2 lần được bầu là “Dũng sĩ cấp ưu tú”. Ngày 6-6-1976, Đại tá Hồ Văn Lỳ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất (thời điểm này ông mang cấp hàm Thiếu úy). Sau đó, qua nhiều năm công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2010, Đại tá Hồ Văn Lỳ được nghỉ hưu theo quy định.
Hiện nay, dù đã 73 tuổi nhưng Đại tá Hồ Văn Lỳ vẫn nhiệt tình công tác và là Chi hội trưởng Chi hội Cựu công an hưu trí xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Đơn vị do ông phụ trách thường xuyên phối hợp với Hội CCB xã và các đoàn thể tham gia nhiều hoạt động địa phương, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
“Thời chiến tranh, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải đối mặt với nguy hiểm và hy sinh chỉ trong gang tấc. Ý chí kiên cường và niềm tin chiến thắng đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ đây, cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, nếu không có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng thì cán bộ, chiến sĩ ta rất dễ sa ngã bởi những tác động tiêu cực của xã hội”, Đại tá Hồ Văn Lỳ chia sẻ.
* Thiếu tướng Lê Công Trường (sinh năm 1955) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
Gặp Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trong những ngày tháng Tư lịch sử, đặc biệt là dịp Hội CCB tỉnh vừa tổ chức thành công họp mặt CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Ông cho biết, ông nhập ngũ năm 1972, là chiến sĩ Huyện đội Giồng Trôm, vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đến ngày 1-5-1975, ông cùng với đồng đội và nhân dân tiến lên giải phóng huyện nhà với khẩu hiệu “Huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã”, giải phóng tỉnh, góp phần thắng lợi trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
“Cũng như tôi, sau khi về với đời thường, các đồng chí CCB tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính cách mạng, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. CCB đã trở thành những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất và trong công tác xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Thiếu tướng Lê Công Trường chia sẻ.
Trong thời gian tới, CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” làm tấm gương sáng, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng. CCB tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, nhất là cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách, đổi mới để phát triển đất nước như hiện nay. Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí tự lập, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh niên. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB và nhân dân.
Song song đó, Hội CCB tỉnh tích cực xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của hội, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cán bộ, hội viên CCB tỉnh tích cực tham gia và vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chủ trương chung bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả.