
Tham quan mô hình cây giống (ổi) của cựu chiến binh Trần Văn Nữa.
Hội CCB xã Tân Thiềng có 184 HV sinh hoạt tại 11 chi hội của ấp. Năm 2013, hội bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “5+1” khi HV ở địa phương còn nhiều khó khăn (10 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo). 2 năm sau, hộ nghèo là HV CCB không còn.
Năm 2017, hội phát động và triển khai phong trào “CCB giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá, giàu” mang lại hiệu quả. 6 tháng sau khi HV được hỗ trợ, Chi hội CCB ấp thu hồi nợ để xoay vòng giúp đỡ HV khác phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định.
Chi hội CCB ấp Tân Thạnh có 20 HV (miễn sinh hoạt 5 HV vì lý do sức khỏe). Trước khi thực hiện phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá, giàu, ấp có 36 hộ có hoàn cảnh kinh tế trung bình và 15 hộ có nhà chưa đủ “3 cứng”. Nay 36 hộ trên đều khá, 15 hộ có nhà xây tường kiên cố. Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Tân Thạnh Nguyễn Văn Kịch (Ba Kịch) có 5 công đất để xây dựng công trình của gia đình và trồng cây giống (sầu riêng, mít và mai vàng), hoa kiểng (1 ngàn cây cúc mâm xôi) tạo thu nhập cho gia đình.
“Chi hội CCB ấp hỗ trợ tôi 200 bao xi-măng (20 triệu đồng) để xây dựng ngôi nhà vững chắc, với diện tích 130m2 và đang trong quá trình hoàn thiện. Khi ngôi nhà hoàn thành, tôi cố gắng hoàn trả nợ để chi hội tạo nguồn vốn hỗ trợ HV khác cần được giúp đỡ. Tùy vào nhu cầu thực tiễn của HV, chi hội triển khai phương án giúp đỡ”, ông Nguyễn Văn Kịch bộc bạch.
Chi hội CCB ấp Quân Bình có 26 HV, thu nhập từ chăn nuôi và hoa kiểng, cây giống. Hiện nay, ấp Quân Bình còn 4 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo, trung bình thoát nghèo 4 hộ/năm. Gia đình Chi hội phó Chi hội CCB ấp Quân Bình Trần Văn Nữa có 4 công đất để canh tác cây giống (sầu riêng, ổi) và hoa kiểng (mai vàng), chuồng trại nuôi dê (hơn 50 con với 30 dê sinh sản và ngoài 20 dê bán giống, vỗ béo). Hơn 10 năm trước, ông Tư Nữa nuôi bò nhưng nhận thấy hiệu quả không cao nên chuyển sang nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
“Trước kia, tôi thuộc diện khó khăn về điều kiện kinh tế. Tôi được chi hội CCB ấp hết lòng hỗ trợ nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình (hoa kiểng và nuôi dê). Trung bình thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Hiện tại, kinh tế gia đình đã ổn định nên tôi cùng đồng đội giúp đỡ những HV có chí hướng phát triển kinh tế”, ông Trần Văn Nữa tâm sự.
Trưởng ấp Quân Bình Nguyễn Văn Quận cho biết: Từ năm 2013 - 2017, Chi hội CCB ấp nhiệt tình hỗ trợ xoay vòng nguồn vốn giúp HV phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Sau năm 2017, chi hội xây dựng mô hình cùng nhau giúp đỡ HV có thu nhập thấp vươn lên khá, giàu. Đây là mô hình thiết thực và hiệu quả, gắn kết nghĩa tình đồng đội.
Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thiềng Phan Thanh Hùng cho biết: Sau khi thực hiện hoàn thành mô hình “5+1” giúp xóa hết hộ nghèo và hộ cận nghèo là HV. Tiếp nối chương trình, HV đồng thuận hỗ trợ để cùng nhau triển khai mô hình “CCB giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá, giàu”. Rà soát, điều tra và nắm chắc tình hình kinh tế từng HV. Động viên HV khá hỗ trợ HV khó khăn. Đến nay, HV được hỗ trợ đã từng bước vươn lên trong cuộc sống, hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ 85%, 15% còn lại là những HV già yếu. Hướng tới, mỗi ấp sẽ thành lập 1 tổ CCB giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá, giàu với quy trình làm việc cụ thể, chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.
Bài, ảnh: Lê Đệ