
Bà Ba Vui (bìa trái) cùng các cựu thanh niên xung phong thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho hộ Nguyễn Thanh Sơn (ấp Phú Thạnh).
Trong giai đoạn chiến tranh, bà Ba Vui tham gia công tác Đoàn ở xã Thạnh Ngãi. Đến năm 1969, bà tình nguyện tham gia Đội TNXP Nguyễn Văn Tư của tỉnh. Năm 1970, bà tham gia lực lượng Đội cối 82 li của tỉnh. Vào năm 1971, bà bị thương và về tiếp tục công tác ở địa phương, giữ chức Phó bí thư Xã đoàn Thạnh Ngãi. Từ năm 1976 - 1982, bà làm Bí thư Chi bộ ấp Xóm Cối, xã Thạnh Ngãi, rồi chuyển sang giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Sơn cũ. Năm 1992, bà đảm nhiệm Chi hội trưởng Cựu chiến binh (CCB) ấp Kinh Gãy. Từ 2010 đến nay, bà giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Phú Mỹ.
Hội Cựu TNXP xã Phú Mỹ hiện có 20 hội viên tham gia sinh hoạt. Hướng tới, hội sẽ chọn những thành viên không còn công tác Đoàn ở địa phương bổ sung cho lực lượng kế thừa.
“Chị Ba Vui luôn nhiệt tình cùng Bếp ăn yêu thương tại ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ. Khi bận công việc, chị Ba Vui không tham gia cùng các thành viên trong công tác chuẩn bị hay nấu nướng thì vẫn đóng góp kinh phí để hỗ trợ bếp ăn. Chị luôn sẵn lòng, hăng hái làm mọi công đoạn của bếp ăn”, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Kinh Gãy Dương Thị Đẹp chia sẻ.
Hiện tại dù tuổi cao nhưng bà Ba Vui luôn tích cực tham gia mọi hoạt động hay phong trào giúp ích cho xã hội, công tác từ thiện ở địa phương. Bà phát động mỗi hội viên cựu TNXP tích góp kinh phí để tạo riêng 1 ống heo tiết kiệm, tròn năm sẽ tổng kết để gây quỹ cho hội và xuất ra giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Khi có thời gian rãnh, bà đi bán từng tờ vé số bỏ ống heo để dành. Khi cần thiết, bà khui ống heo để hỗ trợ hội viên hay người dân địa phương gặp khó khăn.
Năm 2021, bà lấy tiền bỏ ống heo 6 triệu đồng và vận động mạnh thường quân để trao 36 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần. Ngoài ra, bà còn vận động mạnh thường quân trao 60 bình nước lọc, trị giá 10 ngàn đồng/bình cho hội viên và gia đình khó khăn, bệnh tật ở địa phương. Không chỉ ở địa phương, bà còn xuất nguồn quỹ của bản thân đi thăm người dân khó khăn ở xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách 2 - 3 ngày/lần, hỗ trợ 200 - 300 ngàn đồng/hộ khó khăn từ tiền bán vé số của mình.
Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Mỏ Cày Bắc Trần Thị Châu cho biết: Bà Huỳnh Văn Vui luôn nhiệt tình tham gia mọi công tác hay hoạt động do địa phương tổ chức; quan tâm hội viên gặp khó cũng như luôn mở rộng tấm lòng giúp đỡ người dân ở địa phương có hoàn cảnh nghèo khổ, bệnh tật. Trong công tác hội, bà luôn cố gắng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bà Huỳnh Thị Vui được Nhà nước cùng lãnh đạo chính quyền, ban, ngành và đoàn thể trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huy chương Kháng chiến hạng Nhì và Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày; bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; Kỷ niệm chương TNXP của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ niệm chương của Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng…
Bài, ảnh: Lê Đệ