Đây là thời điểm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trên khắp các tuyến đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, đe dọa sự bình yên của tất cả mọi người.
Theo thống kê của các ngành chức năng thì nguyên nhân xảy ra TNGT là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao như điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu; lạng lách, đánh võng; đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe... Đặc biệt là việc người có sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến TNGT.
Theo Ủy ban ATGT quốc gia, 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 26-1-2017 đến 1-2-2017), toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT, làm chết 203 người, làm bị thương 417 người. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ (cả TNGT và va chạm giao thông), làm chết 6 người, bị thương 8 người. TNGT đã trở thành nỗi đau lớn của nhiều gia đình. Sau những vụ TNGT, cuộc sống của nhiều gia đình đảo lộn, thậm chí rơi vào bi kịch. Có người mang thương tật suốt đời để lại gánh nặng cho gia đình, có người ra đi mãi mãi để lại những khoảng trống không gì bù đắp nổi cho người thân.
Tết Nguyên đán là dịp để các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè lâu ngày gặp lại, họp mặt, xã giao... tình trạng uống rượu, bia quá đà tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Người điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia thì khả năng xử lý tình huống, phản xạ và thị lực giảm. Do đó, sẽ dễ gây ra TNGT. Trước tình hình trên, để đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện “Phải đi đúng phần đường, làn đường”; “Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính”; “Phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy”; “Không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia”; “Không phóng nhanh, giành đường vượt ẩu”; “Không chở quá số người quy định”.
Một khi đã uống rượu, bia, cách tốt nhất để phòng ngừa TNGT là nên: Nhờ một người không uống rượu, bia điều khiển xe của mình; Chọn một người bạn không uống rượu, bia để đưa về nhà; Sử dụng phương tiện công cộng xe buýt, taxi...; Gọi cho người thân hoặc bạn bè đến chở về nhà; Nghỉ tại nhà người thân đến khi nào tỉnh hẳn rượu, bia rồi mới điều khiển xe về nhà.
Vẫn biết, ngăn chặn việc uống rượu bia, nhất là trong dịp Tết rất khó, nhưng để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho chính mình và người khác, mỗi người cần nâng cao ý thức tự kiềm chế bản thân, biết “vui có chừng, dừng đúng lúc”. Để có một cái “Tết vui - Tết an toàn”, mọi người cần ghi nhớ và nhắc nhở lẫn nhau “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.
Bên cạnh đó, mọi người cũng nên quan tâm đến vấn đề “ATGT cho trẻ em” theo chủ đề ATGT năm 2018 của Ủy ban ATGT quốc gia. Khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện có chở trẻ em ngồi sau thì không nên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách; phải tập trẻ em có thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện để từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT ngay từ nhỏ.
Ban An toàn giao thông tỉnh
Ban An toàn giao thông tỉnh