Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Chợ Lách, Ba Tri, Thạnh Phú

22/06/2022 - 18:30

BDK.VN - Ngày 22-6-2022, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bến Tre và đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hoà Nghĩa, thị trấn Chợ Lách huyện Chợ Lách.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh có Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

Đại biểu HĐND tỉnh có Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm; Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện - Linh mục chánh sở Nhà thờ Chợ Lách Nguyễn Thanh Dũng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri. Ảnh: Việt Cường.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri. Ảnh: Việt Cường

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cùng với những hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Đại diện đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh. Theo đó, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh dự kiến ra trong 2 ngày 12 và 13-7-2022. Kỳ họp sẽ quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là thông qua 35 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Hội nghị ghi nhận 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó có vấn đề trả lương theo vị trí việc làm, tăng kinh phí hoạt động cho các hội đoàn thể ở cơ sở, giải quyết hồ sơ đủ điều kiện đề nghị nhận huân, huy chương cho bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đề nghị HĐND giám sát, UBND huyện kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân.

Dịp này, ông Nguyễn Trúc Sơn thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống hạn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu, những định hướng phát triển của tỉnh và huyện Chợ Lách trong thời gian tới.

Việt Cường

* Tại huyện Ba Tri, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ba Tri Nguyễn Thanh Hậu có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy (Ba Tri) để thông báo nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 5, HĐND khóa X.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Xiện

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Xiện

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo hoạt động của các sở, ngành trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề đạt một số vấn đề bức xúc ở địa phương như: Nhà nước nên đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nông thôn để phục vụ tốt việc lưu thông của người dân; kéo điện phục vụ thắp sáng cho người dân ở những nơi có đông dân cư; xử lý nghiêm việc nuôi tôm biển xả thải gây ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng thêm bờ kè ven biển ở xã Bảo Thuận để chống sạt lở, đồng thời phục vụ phát triển du lịch cho địa phương; tăng lương cho các đối tượng chính sách; có chế độ hỗ trợ cho cán bộ cơ sở.

Các ý kiến của cử tri vấn đề nào thuộc phạm vi quyền hạn cho phép được đại biểu HĐND tỉnh, địa phương, ngành chức năng ghi nhận và giải trình. Những vấn còn lại sẽ được đại biểu ghi nhận chuyển đến kỳ họp HĐND sắp tới, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị các ngành, địa phương nên có trách nhiệm, sớm giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri đặt ra để bà con yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

                                                                   Trần Xiện

* Tại huyện Thạnh Phú, đại biểu HĐND tỉnh gồm: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân, cùng đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú đã có buổi tiếp xúc với 100 cử tri xã An Nhơn trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X và Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Minh.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Minh

Tại buổi tiếp xúc, ý kiến cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề như: tình trạng nuôi tôm xả thải ra môi trường; xăng dầu tăng giá ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng trộm cắp, ma túy gia tăng gây bất an trong nhân dân. Đồng thời, đề xuất các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng Tượng đài Chiến thắng trận đánh ở lộ Giá Thẻ; xóa điện cụm; xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; mở rộng mạng lưới nước sạch để người dân sử dụng…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, ban, ngành huyện và lãnh đạo địa phương ghi nhận, giải trình thỏa đáng. Chiều cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh, huyện cũng đã tiếp xúc với cử tri xã An Thuận.

                                                             Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN