Đại đức Thích Trí Định tích cực trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

22/05/2009 - 09:21

Gần 35 năm xuất gia vào cửa Phật, ông Phan Thanh Bình, ở xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, nay là Đại đức Thích Trí Định, trụ trì chùa Đông Phước (thị trấn Bình Đại) không chỉ đóng góp nhiều công đức xây dựng và phát triển chùa, mà ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội xây dựng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, gần đây ông hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

Từ cái tâm của người theo đạo, và ý thức trách nhiệm của một công dân yêu nước, những năm qua ông luôn vận động phật tử sống “tốt đạo đẹp đời”, để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết lương giáo ngày càng gắn bó và xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Chùa Đông Phước hiện có 3 tăng ni và trên 450 phật tử. Hầu hết phật tử ở đây đều chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào ở địa phương, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân. Hằng năm, Đại đức Thích Trí Định động viên phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm triệu đồng để cứu trợ, tặng quà cho các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa… Sau khi Đảng ủy Thị trấn phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, Đại đức Thích Trí Định đã tuyên truyền trong phật tử, tăng ni nhà chùa để mọi người cùng hưởng ứng. Theo Đại đức, phật tử suy cho cùng cũng là công dân, mà hiện nay nhân dân cả nước đang ra sức học tập và làm theo lời Bác, vậy tại sao phật tử lại không thực hiện điều này? Với suy nghĩ đó, Đại đức Thích Trí Định đã vận động phật tử thực hiện lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể cho gia đình và xã hội như: Trong gia đình phải tiết kiệm chi xài, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, không vi phạm pháp luật; đối với xã hội nên làm những điều tốt, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn để góp phần làm cho cuộc sống của bà con nghèo vơi bớt khó khăn. Ngoài ra, khi thấy tại trụ sở làm việc của UBND Thị trấn treo ảnh Bác và khẩu hiệu: “Quyết tâm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, đại đức đã chủ động gặp Ban Chỉ đạo cuộc vận động của Thị trấn xin treo ảnh Bác Hồ và khẩu hiệu tại chùa để góp phần tuyên truyền trực quan. Ông còn vận động mỗi gia đình phật tử nên treo ảnh Bác và khẩu hiệu theo chủ trương của Thị trấn.

Ghi nhận những công lao đóng góp, UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng ông Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, UBND tỉnh tặng 1 bằng khen, UBND huyện tặng 4 giấy khen và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tặng 4 bằng tuyên dương công đức. Đặc biệt năm 2009, Đảng ủy Thị trấn tặng giấy khen cho ông với thành tích thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” trong 2 năm 2007-2008. Hiện nay, ông đang là Phó Chủ tịch không thường trực UBMTTQ VN huyện Bình Đại, ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện, ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện, ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và là Chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Đại. Ông vinh dự được giới thiệu làm hồ sơ để kết nạp vào Đảng CSVN.

Ngày nay, đến với chùa Đông Phước, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh Bác Hồ. Những hình ảnh đó được đặt ở những nơi trang nghiêm. Đây không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với một vị lãnh tụ thiên tài của đất nước mà còn cho thấy hình ảnh Bác luôn hiện hữu trong lòng của mỗi tăng ni, phật tử ở đây.

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN