Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2027

08/07/2022 - 18:49

BDK.VN - Ngày 8-7-2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 109 đại biểu chính thức.

Đoàn Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch. Ảnh: H. Đức

Tham dự có Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố…

Đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: H. Đức

Đại hội đã thông qua các báo cáo về thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027; báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội khóa VI, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội CCB TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt và hạ quyết tâm.

Ban Chấp hành Hội CCB TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt và hạ quyết tâm. Ảnh: H. Đức

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội CCB TP. Bến Tre nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 gồm có 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra 5 đồng chí; bầu đại biểu dự đại hội cấp trên 18 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Huỳnh Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB TP. Bến Tre nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB thành phố nhiệm kỳ qua. Dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của hạn, mặn nhưng với nỗ lực phấn đấu cao, Hội CCB thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng nhiều bằng khen về thành tích công tác hội. Hội đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế và cùng vươn lên làm giàu hợp pháp. Hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB TP. Bến Tre cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xây dựng hội trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030...

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng phát biểu chỉ đạo.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: H. Đức

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội CCB thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, sau Đại hội Ban Chấp hành Hội CCB thành phố cần nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các văn kiện đã trình tại Đại hội để trình Hội cấp trên chuẩn y; bổ sung và xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

* Cùng ngày, Hội CCB huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Tại Đại hội, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Vũ

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Vũ

Với tinh thần “Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 ủy viên; bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên gồm 19 đồng chí; Đại tá Võ Văn Việt được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB huyện nhiệm kỳ mới.

H. Đức - Ngọc Vũ

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN