Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã bước vào ngày làm việc thứ ba

18/10/2024 - 08:16

BDK.VN - Ngày 18-10-2024, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Về dự Đại hội có 1.052 đại biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre dự Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre có 9 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên, 7 đại biểu được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương cử; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Đại hội hiệp thương cử tham gia đoàn thư ký Đại hội.

Tại đại hội đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre tích cực tham gia các hoạt động của đại hội, trong đó có 2 đại biểu trả lời phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Quốc hội; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam.

Với tinh thần Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc… đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; cùng nhau bàn bạc thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, hiến kế nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

Trên cơ sở kế thừa và phát triển 5 chương trình hành động nhiệm kỳ trước, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời, bổ sung 1 Chương trình mới, theo đó: 

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Chương trình 4: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình 6: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trả lời phỏng vấn báo chí tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung của nhấn mạnh, với vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cụ thể hóa thật tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Mặt trận Trung ương từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả; chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức viên Mặt trận, nhất là triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Là cán bộ trẻ luôn năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc; thực hiện được việc gì có ích cho người dân, cho xã hội dù nhỏ thì bản thân cảm thấy hạnh phúc, được tạo động lực, truyền cảm hứng hành động, bản thân không tự mãn mà phải đặt mục tiêu cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện cho bằng được, tôi dành nhiều thời gian để học, học từ người đi trước, học trong nhân dân, học từ thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Trong lãnh đạo luôn quyết liệt, sâu sát, cầu thị, khiêm tốn, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ và tích lũy kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa vai trò, trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó. Có như vậy thì mình mới hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp rộng rãi quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN