Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/03/2022 - 18:53

BDK - Hội Chữ thập đỏ TP. Bến Tre vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Vân, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương cùng 70 đại biểu chính thức về dự đại hội.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt, hạ quyết tâm.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt, hạ quyết tâm.

 Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố và cơ sở tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Tổ chức hội cơ sở từng bước được củng cố kiện toàn, đã phát triển 100% ở các xã, phường và trong nhiều trường học, một số cơ quan, tôn giáo. Các phong trào, các cuộc vận động của hội nhận được sự đồng tình  ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, nổi bật là việc tổ chức thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Ba nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai rộng khắp, kết quả hiến máu tình nguyện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao... Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ cơ sở còn vận động hỗ trợ bếp ăn tình thương, tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo; phối hợp xây dựng nhà tình thương, giao thông nông thôn... với tổng giá trị các hoạt động xã hội nhân đạo hơn 26 tỷ đồng, vận động trợ giúp cho hơn 152 ngàn lượt người.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý hội cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra, lấy trọng tâm là công tác xã hội nhân đạo, nâng cao chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người; vận động toàn thể hội viên cùng gia đình tích cực tham gia các phong trào, chủ trương, nghị quyết của thành phố, tạo sự đồng thuận của người dân xây dựng các công trình, dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Ông Hồ Dũng Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, UBND TP. Bến Tre đã khen thưởng 10 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin, ảnh: Huỳnh Hoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN