Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh thành công tốt đẹp

30/03/2022 - 12:48

BDK.VN - Ngày 30-3-2022, Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự, có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh bà wiraka Moodhitaporn, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam, VUFO Trần Thị Thu Thủy.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau 7 tháng vận động (Ban vận động có 12 thành viên), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre được UBND tỉnh cho phép tổ chức thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh theo Quyết định số 2184 ngày 13-9-2021. Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều lệ của Hội có 7 chương, 26 điều. Tại Điều 2, Chương I, nêu rõ “Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Bến Tre nói riêng với nhân dân các tỉnh, thành phố của Thái Lan. Trụ sở của Hội đặt tại số 11A, đường Ngô Quyền, phường An Hội, TP. Bến Tre. Đây là thanh viên thứ 5 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Được biết, từ năm 1976, Việt Nam - Thái Lan có quan hệ ngoại giao, đến năm 2013, hai nước là đối tác chiến lược. Hiện Thái Lan là nước thứ 39 trong số hơn 139 quốc gia có đầu tư lớn tại Việt Nam, tỉnh Bến Tre, có 8 dự án của Thái Lan được đầu tư. Với việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp Thái Lan vào tỉnh, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. 

Tại đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo quá trình vận động thành lập Hội, thông qua Điều lệ và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tham luận, thảo luận với các nội dung như: Khai thác tiềm năng nông nghiệp thu hút đầu tư thương mại, du lịch; Hội Nông dân với mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả cao của Thái Lan trên địa bàn tỉnh; cùng các tham luận từ các công ty, doanh nghiệp của Thái Lan đang đóng trên địa bàn tỉnh.

Đại hội triệu tập 65/70 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ có 5 ủy viên, Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch, Ban kiểm tra có 3 ủy viên. Ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại biểu cũng thống nhất Nghị quyết Đai hội và ra mắt Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, bà wiraka Moodhitaporn cho rằng: Bến Tre là địa phương thứ hai tại Việt Nam được Chính phủ Thái Lan chọn triển khai Dự án phát triển kinh tế bền vững. Việc ra đời Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đầu tư ngày càng bền vững giữa hai nước nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh: Sự ra đời Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bến Tre sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa việc giao lưu văn hóa, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, đầu tư giữa tỉnh Bến Tre với các doanh nghiệp Thái Lan, giữa nhân dân Bến Tre với các tỉnh, thành phố của Thái Lan.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để Hội hoạt động có hiệu quả cao nhất. Thông qua Hội, tỉnh luôn lắng nghe, chia sẻ, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư nhằm ngày càng thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào tỉnh nhà trên các lĩnh vực mà tỉnh Bến Tre có tiềm năng và lợi thế.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN