 |
Đại úy Huỳnh Thanh Phong |
Năm 1997, vừa tròn 20 tuổi, anh Huỳnh Thanh Phong (quê xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú) được dự tuyển lớp sơ cấp Công an. Từ nhỏ, Phong rất thích khi lớn lên sẽ được là người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), nên khi được vinh dự này, anh luôn cố gắng phấn đấu.
Tốt nghiệp lớp sơ cấp, Phong được phân công về Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động (CSGT) - Công an thị xã Bến Tre (nay là TP.Bến Tre). Năm 2003, anh được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và được cơ quan cử đi học tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 2 (Thủ Đức - TP. HCM). Từ khi tốt nghiệp (năm 2005) đến nay, 13 năm trong màu áo CSGT, anh có mặt trên từng ngõ đường, góc phố và luôn sát cánh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn TP.Bến Tre. Nhiều năm liền, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông, anh cùng đồng đội đã nhiều lần không nhận tiền của các đối tượng điều khiển xe vi phạm an toàn giao thông (hơn 10 triệu đồng). Trong năm 2010, anh cùng tổ trực do Đại úy Nguyễn Văn Mến làm tổ trưởng và tổ viên là Thượng úy Nguyễn Quốc Bảo đã không nhận tiền của người vi phạm (hơn một triệu đồng). Anh cho biết: “Thông thường, đối tượng vi phạm đưa tiền để chúng tôi bỏ qua lỗi, nhưng chúng tôi cương quyết không nhận. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm vinh quang của người chiến sĩ CAND, không để mất niềm tin của nhân dân và gây tiếng xấu cho đơn vị”. Trong các ca trực, phát hiện đối tượng lái xe lạng lách, đánh võng trên đường phố, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, Đại úy Phong cùng đồng đội đã nhanh chóng truy đuổi theo đối tượng, tạm giữ phương tiện và buộc họ phải chấp hành nghiêm pháp luật. Cũng có nhiều trường hợp, khi bị thổi phạt, người vi phạm tỏ thái độ cộc cằn, khiếm nhã với tổ tuần tra, anh cùng đồng nghiệp đã khéo léo giải thích cho đối tượng hiểu và xử lý đúng theo luật định.
Nhận xét về đồng đội của mình, Thiếu tá Huỳnh Văn Thơm, Đội Trưởng Đội CSGT (Công an TP.Bến Tre) cho biết: “Đồng chí Phong là người nhiệt tình, năng nổ và luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao. Trong việc xử lý các đối tượng vi phạm, Phong luôn giải quyết đúng tình, lý và có nhiều ý kiến đề xuất tham mưu cho đơn vị”. Đại úy Huỳnh Thanh Phong đã góp phần cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Nhiều năm liền, anh nhận được bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông. Anh là một trong những gương chiến sĩ điển hình trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đại úy Huỳnh Thanh Phong tâm niệm: “Lúc làm lễ ra trường Trung học Cảnh sát, các thầy, cô ở trường căn dặn chúng tôi phải luôn học tập, tiếp thu và phục vụ nhân dân cho tốt. Tôi luôn ghi nhớ và thực hiện điều này”.